Quân đội Syria đập tan phiến quân phản công lớn tại Idlib

VietTimes -- Ngày 07.02.2018, lực lượng Hồi giáo cực đoan tập trung binh lực tiến hành cuộc phản công quy mô lớn trong trên địa bàn tỉnh Idlib, nỗ lực tấn công vào các địa bàn nằm trong vùng kiểm soát của lực lượng vũ trang Syria trên khu vực thị trấn Abu Dhuhour và thị trấn chiến lược phía bắc tỉnh Hama.
Một nhóm binh sĩ Vệ binh Cộng hòa Aleppo trên chiến trường Idlib. ảnh minh họa Masdar News
Một nhóm binh sĩ Vệ binh Cộng hòa Aleppo trên chiến trường Idlib. ảnh minh họa Masdar News

Lực lượng liên minh Hồi giáo thánh chiến, chủ lực là tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và Đảng Hồi giáo Turkestan (chiến binh Duy Ngô Nhĩ - TIP), các nhóm thánh chiến Quân đội Syria tự do (FSA) tiến hành cuộc tấn công bắt đầu bằng một xe đánh bom tự sát VBIED nhằm vào chiến tuyến của quân đội Syria trong thị trấn nhỏ Tal Kalba.

Tal Kalba nằm phía đông thị trấn Tal Sultan, nguồn tin truyền thông ủng hộ đối lập cho biết, các nhóm phiến quân HTS, TIP và FSA hiện đang kiểm soát thị trấn này.

Song song với cuộc tấn công trên hướng Abu Al-Duhur, lực lượng Hồi giáo cực đoan triển khai thêm cuộc tấn công khác trên vùng nông thôn tỉnh Idlib, đánh vào một thị trấn chiến lược, trung tâm kết nối các tuyến giao thông đường sắt trên vùng tây bắc Syria.

Lực lượng khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), Harakat Ahrar al-Sham tấn công vào thị trấn Ajjaz, nằm gần gần thị trấn chiến lược Sinjar.

Các nhóm chiến binh Quân đội Syria tự do (FSA), được hỗ trợ bằng hỏa lực pháo binh hạng nặng, pháo phản lực tập kích dữ dội vào chiến tuyến của quân đội Syria.

Truyền thông ủng hộ lực lượng Hồi giáo cực đoan cho biết, sau cuộc pháo kích dữ dội, các tay súng HTS, Ahrar Al-Sham tấn chiếm được thị trấn Ajjaz. Từ thị trấn này, lực lượng Hồi giáo cực đoan có thể tiến hành cuộc tấn công vào thị trấn chiến lược Sinjar.

Quân đội Syria đã giải phóng thị trấn Sinjar vào tháng 01.2018. Đây là một khu dân cư then chốt chiến lược do là đầu mối giao thông đường sắt của tất cả vùng tây bắc Syria, kết nối với hai thành phố Aleppo và Hama.

Cuối ngày 07.02.2018, các đơn vị vũ trang Syria chủ lực là lực lượng Vệ binh Cộng hòa, phối hợp với quân tình nguyện Iran và lực lượng vũ trang địa phương NDF tiến hành phản kích tái chiếm lại thị trấn nhỏ Tal Kalba.

Các đơn vị quân đội Syria nhanh chóng đánh bật nhóm chiến binh liên minh HTS, TIP, FSA ra khỏi thị trấn này trong một cuộc tập kích bằng các phương tiện cơ giới tốc độ cao. Hiệu quả của cuộc tấn công nhờ hỏa lực bất ngờ của lực lượng Hải quân Nga, tập kích bằng tên lửa hành trình Kalibr phá hủy một số vị trí tập trung binh lực của phiến quân gần thành phố Abu Dhuhour.

Trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn, các nhóm chiến binh đã bỏ địa bàn, rút lui về phía thị trấn Tal Sultan. Các đơn vị quân đội Syria tái kiểm soát lại thị trấn Tal Kalba, tăng cường binh lực và các đơn vị phòng ngự.

Một tình huống tương tự cũng diễn ra trên hướng đông nam tỉnh Idlib. Sau khi lực lượng HTS, FSA và Harakat Ahrar Al-Sham tấn chiếm được thị trấn Ajjaz. Nhưng chiến quả này quá ngắn với những nỗ lực cao của các nhóm thánh chiến.

Chỉ một giờ sau, các đơn vị vũ trang Syria đã kịp thời tập trung binh lực, tiến hành cuộc phản kích đánh vào lực lượng Hồi giáo cực đoan trong thị trấn nhỏ này. Các đơn vị quân đội Syria và lực lượng vũ trang địa phương NDF, với ưu thế về quân số và hỏa lực nhanh chóng đánh bạt các tay súng khủng bố và giành lại thị trấn này.

Đến cuối ngày 07.02.2018, các đơn vị vũ trang Syria đẩy lùi được lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến về phía bắc, bảo vệ thành công thị trấn Sinjar trên vùng nông thôn tỉnh Idlib vào đêm ngày 07.02.2018.

Quân đội Syria đập tan phiến quân phản công lớn tại Idlib ảnh 1Tình hình chiến sự khu vực tam giác Aleppo, Hama, idlib tính đến ngày 07.02.2018 theo South Front
Quân đội Syria quyết liệt đánh trả các cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan trên chiến trường Idlib - video RAN

NT