Quân đội Syria đập tan phiến quân, chấm dứt khủng hoảng ở Damascus (video)

VietTimes -- Chiều ngày 13.01.2017, Cuộc tấn công ác liệt của quân đội Syria đã đi đến kết quả cuối cùng, ba tuần khủng hoảng nước kéo dài ở vùng Damascus kết thúc lực lượng chiến binh thánh chiến đầu hàng, chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn do chính quyền Syria đặt ra. 
Tình hình chiến sự khu vực Wadi Barada ngoại ô Damascus
Tình hình chiến sự khu vực Wadi Barada ngoại ô Damascus

Sau cuộc tấn công quyết liệt đánh chiếm lại làng Bassima ngày 13.01.2017, quân đội Syria chia cắt khu vực chiếm giữ của phiến quân khỏi khu vực Suối nguồn Al-Fijah, bao vây chặt hai khu vực nhỏ hẹp. Nhóm chiến binh đối mặt với đe dọa hoặc chết đói trong vùng bị bao vây hoặc đầu hàng.

Al Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Damascus cho biết, đêm ngày 13.01.2017 các kỹ sư kỹ thuật nguồn nước chính thức bước vào thị trấn Al-Fijah Springs sửa chữa nguồn nước sau khi phiến quân thánh chiến đồng thuận rút khỏi khu vực này.

Các nhóm chiến binh thánh chiến sẽ ở lại vùng tạm bị chiếm đang bị bao vây trong khu vực Wadi Barada cho đến khi một thỏa thuận hòa giải được thống nhất, các tay súng thánh chiến sẽ giao nộp khu vực Wadi Barada cho quân đội Ả Rập Syria và lực lượng vũ trang tình nguyện trên vùng ngoại ô Damascus.

Toàn cảnh cuộc chiến giành lại nguồn nước cho hơn 3 tuần khủng hoảng của quân đội Syria

NT