Quân đội Syria đánh tan IS tấn công ở Deir Ezzor, diệt hàng loạt chiến binh khủng bố

VietTimes -- Ngày 25.01.208, nhóm tàn binh IS sau thất bại trước Lực lượng Dân chủ Syria bất ngờ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn đánh vào chiến tuyến quân đội Syria, phòng ngự trên chiến tuyến ven bờ sông Euphrates thuộc tỉnh tỉnh Deir Ezzor.
Pháo binh quân đội Syria tập kích vào các nhóm chiến binh IS trên chiến trường Deir Ezzor
Pháo binh quân đội Syria tập kích vào các nhóm chiến binh IS trên chiến trường Deir Ezzor

Sáng 25.01.208, Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, các tay súng khủng bố bí mật sử dụng thuyền đột nhập bờ tây sông Euphrates và tấn công nhiều vị trí trên chiến tuyến của quân đội Syria.

Giao chiến bùng phát dữ dội giữa quân đội Syria và IS trong khu vực thị trấn Al-Asharah và Subaikhan, bờ tây sông Euphrates.

Ngay lập tức, lực lượng không quân Nga xuất kích, tiến hành các cuộc không kích ác liệt đánh vào vị trí tập trung quân và các hoạt động cơ động chiến đấu của IS. Pháo phản lực và pháo binh quân đội Syria dồn dập bắn phá chiến tuyến của IS.

Theo Ibrahim Joudeh, phóng viên chiến trường Al-Masdar News, cuộc đọ súng diễn ra quyết liệt, quân đội Syria và IS đều thương vong nhưng có nhiều khả năng IS không thể tấn công lâu hơn được.

Ban đầu, các tay súng khủng bố IS cố gắng đánh chiếm các thị trấn Al-Kishma, Al-Asharah, Subaikhan và Gharebah bằng cuộc tấn công từ cả hai phía bờ đông và bờ tây sông Euphrates thuộc địa phận tỉnh Deir Ezzor .

Nguồn tin quân sự trên chiến trường cho biết, quân đội Syria tiêu diệt 25 tay súng IS, phá hủy 2 xe cơ giới bọc thép. Cuộc tiến công hành tiến vượt sông của IS đã bị chặn đứng.

Trên chiến tuyến dọc theo bờ sông phía tây Euphrates có một đơn vị quân tình nguyện cơ động nhanh mang tên Al-Rida, là các chiến binh Hezbollah người Syria được huấn luyện và trang bị tốt. Đơn vị Al-Rida nhanh chóng cơ động tràn vào đội hình tấn công của IS, đánh thiệt hại nặng lực lượng khủng bố.

Quân đội Syria, phối hợp với các đơn vị quân tình nguyện bẽ gãy cuộc tấn công của IS trên bờ tây sông Euphrates - video Syrian Reporters

Mặc dù quân đội Syria, Iraq cùng các lực lượng vũ trang khác tiến đánh tơi tả, giành lại hầu hết các vùng đất mà IS chiếm đóng. Cái gọi là Nhà nước Hồi giáo sụp đổ trên cả 2 vùng lãnh thổ Iraq và Syria, nhưng số lượng các tay súng khủng bố vẫn hiện diện ở rất nhiều khu vực.

Tính đến thời điểm này, các nhóm khủng bố IS tiếp tục hoạt động mạnh trong sáu khu vực thuộc Syria, bao gồm:

Lưu vực Yarmouk (tỉnh Daraa); Vùng tây bắc Syria (vòng vây IS phía đông bắc Hama, phía đông Idlib và phía nam Aleppo); Khu vực miền nam tỉnh Damascus; Khu vực sa mạc tỉnh Deir Ezzor, sa mạc phía đông tỉnh Homs; Bờ đông thung lũng sông Euphrates; Vùng sa mạc phía Đông Deir Ezzor gần biên giới Iraq.

Lực lượng IS có trong các địa bàn này bao gồm: Lưu vực sông Yarmouk - 1.500 đến 2.000 tay súng. Vùng tây bắc Syria - ít nhất 1.000 tay súng. Miền nam Damascus - 1.500 đến 2.000 (một số nguồn cho rằng có thể lên đến 3.000 tay súng). Khu vực tây Deir Ezzor, sa mạc phía đông tỉnh Homs – 200 tay súng.

Khu vực thung lũng, bờ đông sông Euphrates - 3.000 đến 4.000 tay súng. Sa mạc phía đông Deir Ezzor gần biên giới Iraq - 1.000 tay súng.

Tổng quân số IS trên lãnh thổ Syria có khoảng từ 7.700 đến 11.200 tay súng khủng bố và tiếp tục tăng lên do các tay súng cực đoan từ các nhóm chiến binh thánh chiến khác chạy sang. Nhiều tay súng khác tiếp tục thâm nhập vào lãnh thổ Syria và gia nhập các nhóm chiến binh IS.