Quân đội Syria chọc thủng tuyến phòng thủ phiến quân trên cao nguyên Golan

VietTimes -- Quân đội Syria tiếp tục cuộc tấn công mở rộng trên Cao nguyên Golan thuộc tỉnh Al-Quneitra, đánh dọc theo tuyến đường then chốt nối liền thị trấn Hadar đến thành phố Quneitra.
Binh sĩ quân đội Syria trên cao nguyên Golan
Binh sĩ quân đội Syria trên cao nguyên Golan

Các lực lượng vũ trang Syria, chủ lực là trung đoàn Golan Fouj Al-Joulan (Golan Trung đoàn), tiến hành cuộc tấn công ác liệt vào đánh vào trận địa phòng ngự của một nhóm chiến binh có quân số đông trên đồi Tal Al-Naqar. Trận chiến kéo dài liên tiếp 3 giờ liền chiều ngày 23.11.2016.

Liên tục tấn công, binh sĩ trung đoàn tình nguyện Golan chọc thủng được tuyến phòng thủ của các tay súng Harakat Ahrar al-Sham trên ngọn đồi. Phát huy kết quả đạt được, các lực lượng vũ trang Syria đánh sâu vào chiến tuyến của lực lượng chiến binh thánh chiến, hất bật chúng khỏi ngọn đồi Tal Al-Naqar vào lúc 16 giờ 00 (giờ Damascus).

Sau trận đánh vào đồi Tal Al-Naqar, các lực lượng vũ trang Syria có vị trí thuận lợi kiểm soát phần lớn tuyến đường từ thị trấn Hadar đến thành phố Quneitra, còn lại một phần nhỏ phía nam thị trấn đang nằm trong vùng kiểm soát của lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Trong thời gian tới các lực lượng vũ trang Syria có kế hoạch tăng cường hoạt động tại Cao nguyên Golan do có lực lượng tiếp viện tăng cường từ sư đoàn cơ giới số 4 và sư đoàn thiết giáp số 7.

Các lực lượng đối kháng trên cao nguyên Golan

NT