Quân đội Syria chiếm giữ nhà máy vũ khí lớn của phe thánh chiến ở “pháo đài” Douma

VietTimes -- Ngày 15.04.2018, một đơn vị quân đội Syria phối hợp với người dân địa phương, phát hiện một nhà máy chế tạo vũ khí  khổng lồ của lực lượng Hồi giáo cực đoan Jaish al-Islam (Quân đội Hồi giáo) do Ả rập Xê út hậu thuẫn ở Douma.
Nhà xưởng sản xúat vũ khí của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Douma - ảnh SANA
Nhà xưởng sản xúat vũ khí của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Douma - ảnh SANA

Phóng viên kênh truyền hình nhà nước SANA đã thâm nhập nhà máy sản xuất này, quay lại toàn cảnh các khu nhà xưởng và kho tàng, được nhóm Jaish al-Islam sử dụng để sản xuất và chế tạo các loại vũ khí khác nhau trong cuộc chiến chống lại quân đội Syria và khủng bố các khu dân cư Damascus.

SANA cho biết rằng, lực lượng cảnh sát và công binh quân đội Syria thu giữ một kho tàng lớn vũ khí trang bị trong các khu phố thành phố Douma, do Jaysh Is-lam cất giữ đạn súng cối và tên lửa.

Cận cảnh kho cất trữ vũ khí của phiến quân ở Douma, Đông Ghouta. kênh TV Sama
Nhà xưởng sản xuất vũ khí của lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan ở Douma, Đông Ghouta
Quân đội Syria chiếm giữ nhà máy vũ khí lớn của phe thánh chiến ở “pháo đài” Douma ảnh 1
Quân đội Syria chiếm giữ nhà máy vũ khí lớn của phe thánh chiến ở “pháo đài” Douma ảnh 2
Quân đội Syria chiếm giữ nhà máy vũ khí lớn của phe thánh chiến ở “pháo đài” Douma ảnh 3
Quân đội Syria chiếm giữ nhà máy vũ khí lớn của phe thánh chiến ở “pháo đài” Douma ảnh 4 Nhà xưởng sản xuất của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Douma - ảnhSANA
QA