Quân đội Syria chiếm giữ kho vũ khí khủng của phe thánh chiến tại Daraa

VietTimes -- Quân đội Syria, chủ lực là an ninh quân sự Syria phát hiện một kho vũ khí khổng lồ trên vùng nông thôn phía đông bắc tỉnh Daraa trong quá trình phối hợp với các đơn vị công binh rà phá bom mìn, vật liệu nổ IED do lực lượng Hồi giáo cực đoan để lại.
Vũ khí trang thiết bị thu giữ trên vùng nông thôn đông bắc tỉnh Daraa
Vũ khí trang thiết bị thu giữ trên vùng nông thôn đông bắc tỉnh Daraa

Kênh truyền thông nhà nước Syria (SANA) cho biết, quân đội Syria một kho vũ khí bên trong thị trấn Alma vừa giải phóng.

Lực lượng an ninh quân sự cho biết: trong kho vũ khí có hệ thống tên lửa chống tăng (ATGM), súng trường tấn công các loại, súng cối và súng phóng lựu chống tăng RPG.

Quân đội Syria cũng thu giữ một xe bộ binh chiến đấu BMP-1 do lực lượng Hồi giáo cực đoan bỏ lại sau khi rút lui về phía bắc tỉnh Daraa.

Ngoài ra, lực lượng an ninh quân sự Syria phát hiện một bệnh viện dã chiến bên trong thị trấn Alma, trang thiết bị y tế và thuốc men có nguồn gốc chủ yếu là Mỹ và Israel.

Quân cảnh Syria thu giữ một số lượng lớn vũ khí của lực lượng Hồi giáo cực đoan, có nguồn gốc từ Israel. Video truyền thông SANA