Quân đội Syria chiếm 8.000 km2 sa mạc, uy hiếp FSA và đặc nhiệm Mỹ (video)

VietTimes -- Quân đội Syria tiếp tục chiến dịch tiến công công mở rộng trên vùng sa mạc thuộc tỉnh Damascus và Al-Sweida. Các đơn vị vũ trang Syria và quân tình nguyện giành được một khu vực rộng lớn với nhiều trạm kiểm soát biên phòng trên biên giới Syria -Jordan.
Quân đội Syria tiến công dọc theo biên giới với Jordan, giải phóng khoảng 8000 km2 biên giới - ảnh Masdar News
Quân đội Syria tiến công dọc theo biên giới với Jordan, giải phóng khoảng 8000 km2 biên giới - ảnh Masdar News

Quân đội Syria, chủ công là lực lượng quân đoàn tình nguyện số 5 giải phóng được 20 trạm kiểm soát biên phòng gần biên giới Jordan.

Đến thời điểm này, các đơn vị quân đội Syria đã tiến đến cách 55 km các chiến tuyến "của quân đội Mỹ" tại căn cứ chiến lược Al-Tanf gần biên giới Iraq, địa bàn mà quân đội Mỹ chiếm đóng phi pháp ở Syria.

Bộ Quốc phòng Syria tuyên bố đã giải phóng hơn 8.000 km vuông vùng sa mạc Damascus và Al-Sweida.

Khi toàn bộ khu vực giáp biên giới Damascus-Jordanian được giải phóng, quân đội Syria sẽ tiêu diệt tất cả các nhóm chiến binh Quân đội Syria tự do (FSA) do Mỹ hậu thuẫn, cưỡng bức quân đội Mỹ phải rời khỏi thị trấn Al-Tanf.

Một đơn vị quân đội Syria tiến công trên tuyến biên giới với Jordan - video SANA
NT