Quân đội Syria bẻ gãy cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở thành phố Aleppo

VietTimes -- Đêm ngày 23.04.2016, Các chiến binh Jihad từ nhóm Jabhat Al-Nusra (Al-Qaeda Syria), Jaysh Al-Mujahiddeen, Harakat Ahrar al-Sham, Quân đội Syria Tự do (FSA), Jabhat Al-Shamiya, Harakat Nouriddeen Al-Zinki tiến hành cuộc tấn công lớn phía tây nam Aleppo, đánh vào trận địa quân đội Syria ở ngoại ô quận Al-Assad và quận Al-Rashiddeen.
Quân đội Syria bẻ gãy cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở thành phố Aleppo

Lực lượng chiến binh thánh chiến bắn hơn 100 quả đạn rocket vào các quận phía Tây Aleppo, Không quân Syria và lữ đoàn pháo binh Quân đội Syria lập tức phản công đánh phá dữ dội trận địa của các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Sau cuộc đấu tên lửa không điều khiển và đạn pháo, các nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan triển khai cuộc tấn công ồ ạt nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ của quân đội Syria tại khu vực phía bắc quận Al-Rashideen, khu cầu nguyện ngoại ô Minyan và khu phố 1070 trên vùng ngoại ô Al-Assad .

Sau hai giờ kéo dài cuộc giao tranh dữ dội, Quân đội Syria bẻ gãy hoàn toàn cuộc tấn công của phiến quân Jihad ở Tây Nam Aleppo tại  quận Al Rashideen và khu phố lân cận vùng ngoại ô Al-Assad.

Theo tin từ phóng viên chiến trường Arab Source tại thành phố Damascus, cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan chính thức bị đập tan vào lúc 05:00 (giờ Damascus), tổn thất nặng nề về sinh lực, Jabhat Al-Nusra (Al-Qaeda Syria) và các đồng minh cực đoan tháo chạy hỗn loạn về khu vực phòng ngự.

Đây là cuộc tấn công lớn đầu tiên mà lực lượng Hồi giáo cực đoan tiến hành trong thành phố Aleppo kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc có hiệu lực.

Quan trọng hơn, cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan trong thành phố  Aleppo là sự công khai xé bỏ thỏa thuận ngừng bắn và Quân đội Syria có quyền phản công chính đáng.

NT