Quân đội Nga tuyên bố tiêu diệt trực thăng Mi-8 của Ukraine bằng S-400

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Một chiếc trực thăng Mi-8 tham gia vào cuộc tập kích tại một ngôi làng của Nga trong hôm thứ Năm vừa qua đã bị bắn hạ trong lúc đang trở về căn cứ, theo quân đội Nga.
Hệ thống phòng không S-400 của Nga (Ảnh: Getty)
Hệ thống phòng không S-400 của Nga (Ảnh: Getty)

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, một trực thăng quân sự mà Ukraine sử dụng để tấn công một ngôi làng của Nga trong hôm 14/4 vừa qua đã bị tên lửa tầm xa của hệ thống S-400 đánh trúng trong lúc đang trở về căn cứ.

Chiếc Mi-8 này bị bắn trúng ở vị trí gần thị trấn Gorodnya, Chernigov, Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga nói trong cuộc họp báo ngày 15/4. Thị trấn này nằm cách biên giới Nga khoảng 30km.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiếc trực thăng trên đã được Ukraine triển khai vào ngày 14/4 để tấn công làng Klimovo ở vùng Bryansk của Nga, phía bên kia biên giới, khiến 7 thường dân bị thương, trong đó có một cậu bé 2 tuổi cùng người mẹ đang mang thai của cậu. Nga cho hay 2 trực thăng của Ukraine đã phóng ít nhất 6 quả tên lửa vào ngôi làng này.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay họ đã thực hiện đòn tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào một mục tiêu quân sự ở thủ đô Kiev của Ukraine và sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều đòn tấn công nữa “để đáp trả lại các cuộc tấn công khủng bố và hành động phá hoại mà chính quyền dân tộc chủ nghĩa ở Kiev thực hiện trên lãnh thổ Nga.”

Các máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công 7 mục tiêu của Ukraine trong đêm, theo cơ quan này. Một trong số chúng được mô tả là đơn vị “lính đánh thuê đến từ một quân ty quốc phòng tư nhân của Ba Lan” ở vùng Kharkiv. Nga tuyên bố 30 lính đánh thuê Ba Lan đã bị tiêu diệt.

Theo RT