Quân đội Mỹ thấy không vui vì bà Hillary Clinton “tiết lộ bí mật” hạt nhân?

VietTimes -- "Nếu bạn biết thông tin thuộc cơ mật và bạn là một quan chức chính phủ thì cho dù thông tin này có thể tìm được từ nguồn mở, cho dù có trên Internet, bạn cũng không nên tiết lộ".
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton. Ảnh: Cankao
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton. Ảnh: Cankao

Tờ Washington Free Beacon Mỹ ngày 20/10 dẫn lời Barbara Stahl của hãng tin CNN Mỹ cùng ngày cho biết Quân đội Mỹ cảm thấy không vui khi ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Mỹ, bà Hillary Clinton đề cập đến thời gian phóng vũ khí hạt nhân vào tối ngày 19/10, cho rằng loại thông tin này "cực kỳ cơ mật".

Trong tranh luận với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump ngày 19/10, bà Hillary Clinton cho biết từ khi Tổng thống hạ lệnh phóng vũ khí hạt nhân đến khi thực sự phóng sẽ cách nhau khoảng 4 phút. Đội ngũ tranh cử của bà cũng đã đưa phát biểu của bà lên trang Twitter.

Barbara Stahl cho hay Lầu Năm Góc sẽ không chính thức đưa ra bình luận về phát biểu của bà Hillary Clinton, bởi vì bà đưa ra những phát biểu này trong thời gian của một cuộc tranh cử chính trị.

Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hillary Clinton tranh luận. Ảnh: Reuters
Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hillary Clinton tranh luận. Ảnh: Reuters

Nhưng, rất nhiều quan chức nói chuyện riêng với Barbara Sahl cho rằng họ cảm thấy không vui với phát biểu của bà Hillary Clinton, bởi vì vấn đề bà nói tới liên quan đến an ninh.

Barbara Stahl nói: "Sáng nay, chúng tôi đến hỏi phía quân đội. Một người phát ngôn quân đội nói với chung tôi, họ không bàn về thời gian thao tác phóng vũ khí hạt nhân. Điều này thuộc thông tin cơ mật nhất.

Trong buổi sáng hôm nay, tôi đưa ra câu hỏi với Bộ trưởng Quốc phòng Ashton B. Carter trong một cuộc họp báo. Ông ấy từ chối trả lời câu hỏi này, bởi vì nó liên quan đến chính trị".

Barbara Stahl cho biết: "Quân đội Mỹ không bàn đến chi tiết chính xác liên quan đến thời gian phóng vũ khí hạt nhân. Việc này nghe nói rất bí mật. Nếu bạn biết thông tin thuộc cơ mật và bạn là một quan chức chính phủ thì cho dù thông tin này có thể tìm được từ nguồn mở, cho dù có trên Internet, bạn cũng không nên tiết lộ".

Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hillary Clinton tranh luận. Ảnh: Business Insider.
Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hillary Clinton tranh luận. Ảnh: Business Insider.