Quan chức cấp cao Ukraine đề xuất phụ nữ nhập ngũ để tăng cường lực lượng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Trợ lý của Tổng thống Ukraine, ông Pavel Palisa, đã đưa ra đề xuất "học hỏi từ kinh nghiệm của Israel".

Phó giám đốc văn phòng Tổng thống Ukraine, Đại tá Pavel Palisa. Ảnh: RT.
Phó giám đốc văn phòng Tổng thống Ukraine, Đại tá Pavel Palisa. Ảnh: RT.

Phó giám đốc văn phòng Tổng thống Ukraine, Đại tá Pavel Palisa, đã lên tiếng ủng hộ chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với phụ nữ, lấy cảm hứng từ cách tiếp cận của Israel. Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt quân đội, khiến các sĩ quan nhập ngũ phải sử dụng các chiến thuật mạnh tay để chiêu mộ binh sĩ, điều đã được thể hiện trong nhiều đoạn video.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh báo chí điều tra Bihus.info được công bố vào cuối tuần trước, ông Palisa nhấn mạnh đến nhu cầu về một giai đoạn chuyển tiếp có cấu trúc để giúp công chúng thích nghi với suy nghĩ rằng nghĩa vụ quân sự phải là nghĩa vụ chung.

Ông cũng đề xuất rằng những cá nhân chưa từng phục vụ trong quân đội sẽ bị hạn chế tiếp cận một số phúc lợi và cơ hội của chính phủ, bao gồm cả việc làm trong khu vực công.

"Nếu một công dân tham gia hỗ trợ nhà nước, trong công việc, giáo dục để yêu cầu một số khoản thanh toán từ ngân sách nhà nước, họ nên có một hợp đồng, tối thiểu là hợp đồng hàng năm", vị quan chức này đề xuất.

Ông Palisa tiếp tục nói rằng cả nam và nữ trong quân đội hiện đại đều “có nhiều công việc khác nhau. Dù nghe có vẻ hoang đường đến đâu, có lẽ chúng ta cần học hỏi kinh nghiệm của Israel trong vấn đề này,” ông giải thích.

Sau khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2/2022, Ukraine đã thực hiện thiết quân luật và tuyên bố tổng động viên, ngăn chặn những người đàn ông khỏe mạnh từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước. Cả hai biện pháp này đã được gia hạn nhiều lần kể từ đó.

Để ứng phó với chiến dịch động viên bị ảnh hưởng bởi nạn tham nhũng và trốn tránh nghĩa vụ, năm ngoái, chính phủ Ukraine đã hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự xuống 25 và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự và đào ngũ.

Kể từ tháng 2, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đưa ra nhiều ưu đãi nhằm tuyển mộ những người đàn ông từ 18 đến 24 tuổi trước đó không nằm trong nhóm tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Ưu đãi lớn nhất trong số này là khoản bồi thường 1 triệu hryvnia (24.000 USD) cho một năm phục vụ. Bộ này cũng đã công bố một số video để chứng minh rằng số tiền này có thể cải thiện cuộc sống của những binh sĩ trẻ tuổi.

Tuy nhiên, theo ông Palisa, chỉ có chưa đến 500 người đàn ông đã ký các bản hợp đồng như vậy. “Một số người đồng ý bằng lời nói, nhưng không bao giờ thực hiện bằng cách ký. Trong một số trường hợp, cha mẹ họ đã can thiệp; những người khác nghĩ rằng, ‘Hòa bình sẽ sớm đến, không cần phải làm thế này’. Có đủ mọi lý do”, ông nói, bình luận về số lượng thấp.