Putin cười ngất với “ý tưởng” xuất khẩu thịt lợn sang Indonesia (video)

VietTimes -- Trước sự nhầm lẫn của Bộ trưởng Nông nghiệp Nga khi trình bày về kinh nghiệm xuất khẩu thịt lợn sang các thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc và Indonesia, ông Putin đã ôm mặt cười sau khi cố gắng giải thích Indonesia là quốc gia Hồi giáo và người dân không ăn thịt lợn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ôm mặt cười. Ảnh: DailyMail
Tổng thống Nga Vladimir Putin ôm mặt cười. Ảnh: DailyMail

Trong cuộc họp về phát triển ngành nông nghiệp, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Alexander Tkachev của Nga nhắc tới kinh nghiệm xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi của Đức mà nước Nga có thể áp dụng. Theo đó, ông Tkachev cho rằng hàng năm, Đức bán hơn 3 triệu tấn thịt lợn cho các thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc và Indonesia.

Tuy nhiên, ông Tkachev đã nhầm lẫn Indonesia với Hàn Quốc bởi quốc gia Đông Nam Á là một đất nước Hồi giáo, nơi người dân không ăn thịt lợn.

Tuy đã được Tổng thống Putin lưu ý, ông Tkachev vẫn quả quyết: “Rồi họ sẽ sử dụng thịt lợn”.

“Không, họ sẽ không làm điều đó”, Tổng thống Putin nhắc lại trước khi ông bật cười và thậm chí lấy hai tay che mặt để cười.

Theo DailyMail