Phó Tổng thống Vance nói gì sau bình luận khiến Anh phẫn nộ?

Theo Phó Tổng thống J.D. Vance, một thỏa thuận với Mỹ là sự đảm bảo an ninh tốt hơn cho Kiev so với quân đội đến từ một quốc gia đã không tham chiến trong nhiều thập kỷ.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Ảnh: Getty.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã gây phẫn nộ ở Anh với những bình luận về lực lượng gìn giữ hòa bình tiềm năng ở Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 4/3, ông Vance tuyên bố rằng một thỏa thuận khoáng sản tiềm năng với Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine "sự đảm bảo an ninh tốt hơn so với 20.000 quân từ một quốc gia ngẫu nhiên nào đó không tham chiến đã 30 hoặc 40 năm".

Ông Vance không nêu rõ quốc gia hoặc các quốc gia mà ông đang nhắc đến, nhưng cho đến nay chỉ có London và Paris công khai tuyên bố rằng họ sẽ sẵn sàng đưa quân đội vào cuộc như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Nhiều chính trị gia Anh đã tin rằng ông Vance đang ngầm chế giễu quân đội Anh và Pháp. Phó Tổng thống Mỹ đã bị cáo buộc là "thiếu tôn trọng" quân đội Anh, thậm chí cả lãnh đạo đảng Cải cách Vương quốc Anh Nigel Farage, một đồng minh của ông Trump, cũng khẳng định rằng ông Vance đã "sai" và Vương quốc Anh "đã sát cánh cùng Mỹ" trong 20 năm ở Afghanistan.

James Cartlidge, người phát ngôn về vấn đề quốc phòng của đảng Bảo thủ, đã chỉ trích ông Vance vì "phớt lờ sự phục vụ và hy sinh" của quân đội Anh và Pháp đã chiến đấu ở Afghanistan, và cựu Bộ trưởng Cựu chiến binh Johnny Mercer thậm chí còn gọi ông Vance là "gã hề" "cần phải kiểm tra đặc quyền của mình".

Ông Vance đã phản pháo, nói trong một bài đăng trên X rằng ông "thậm chí không đề cập đến Vương quốc Anh hay Pháp". Cả hai "đều đã chiến đấu dũng cảm cùng Mỹ trong 20 năm qua và hơn thế nữa", ông nói thêm.

Bình luận của ông Vance được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tạm dừng mọi viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine sau cuộc khẩu chiến căng thẳng giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục vào tuần trước.

Ông Zelensky bị cáo buộc "thiếu tôn trọng" Mỹ, với việc ông Trump khẳng định rằng nhà lãnh đạo Ukraine không muốn hòa bình. Một thỏa thuận khoáng sản được đề xuất giữa Mỹ và Ukraine đã không được ký kết do hậu quả của việc này.

Những người ủng hộ Kiev đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp sau chuyến thăm Washington không thành công của ông Zelensky và đưa ra một kế hoạch thay thế để ngăn chặn giao tranh.

Do Paris và London đề xuất, kế hoạch này hình dung ra một lệnh ngừng bắn kéo dài 1 tháng bao gồm cơ sở hạ tầng trên không, trên biển và năng lượng với việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Tây Âu sau đó, do Pháp và Anh dẫn đầu.

Nga đã bác bỏ lệnh ngừng bắn tạm thời, nhấn mạnh vào một thỏa thuận hòa bình lâu dài, có ràng buộc về mặt pháp lý. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Tây Âu sẽ làm leo thang xung đột. Trước đó, Moscow đã cảnh báo rằng bất kỳ quân đội nước ngoài nào ở Ukraine mà không có lệnh của Liên hợp quốc sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp.