Phó Thủ tướng Triều Tiên có thể đã bị xử tử do bất đồng với ông Kim Jong-un

Chính phủ Hàn Quốc nói họ đang theo dõi các tin tức nói rằng Phó Thủ tướng Triều Tiên, ông Choe Yong-gon, đã bị giết hại hồi tháng Năm theo lệnh của ông Kim Jong-un.
Ông Choe Yong-gon là người đại diện cho Bắc Hàn trong các cuộc đàm phán với Nam Hàn. Ảnh nguồn Yonhap
Ông Choe Yong-gon là người đại diện cho Bắc Hàn trong các cuộc đàm phán với Nam Hàn. Ảnh nguồn Yonhap

Ông Choe được cho là đã bị xử tử sau khi ông "bày tỏ thái độ không hài lòng với chính sách về lâm nghiệp của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un", hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốcđưa tin.

Gần 70 viên chức đã bị giết hại dưới sự cầm quyền của ông Kim Jong-un, hãng Yonhap nói.

Lần cuối ông Choe xuất hiện trước công chúng là hồi tháng Mười Hai, Bộ Thống nhất của Hàn Quốcnói.

Bộ này nói rằng họ đang "theo dõi chặt chẽ khả năng có bất kỳ thay đổi về hoàn cảnh liên quan tới ông Choe".

Một vài chi tiết về vụ hành quyết được hãng Yonhap đưa ra, thường là hãng đầu tiên đưa các tin tức từ Triều Tiên.

Ông Choe Yong-gon là Thứ trưởng Bộ Xây dựng và Vật liệu xây dựng và là đại diện cho Triều Tiêntrong các thảo luận thương mại tại Seoul vào giữa những năm 2000s.

Ông được đề bạt là một trong bảy Phó Thủ tướng hồi tháng Sáu năm ngoái và việc đề bạt ông được một nhà phân tích xem là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng muốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Hàn Quốc.

Những vụ hành quyết

Hồi tháng Tư, cơ quan tình báo của Hàn Quốcnói ông Kim Jong-un đã hạ lệnh xử tử 15 viên chức trong bốn tháng đầu năm.

Trong số họ có một viên chức Bộ Lâm nghiệp người lên tiếng phàn nàn về kế hoạch của nhà lãnh đạo nước này về lâm nghiệp, hãng thông tấn nói vào thời điểm đó nhưng không rõ người đó có phải là ông Choe Yong-gon hay không.

Hồi tháng Năm, hãng thông tấn này nói Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên, ông Hyon Yong-chol, có tin là đã bị xử tử vì dường như đã tỏ thái độ bất trung với lãnh tụ Triều Tiên.

Tin về vụ giết ông Choe Yong-gon vì bất đồng với chính sách lâm nghiệp của ông Kim Jong-un đã khiến người ta chú ý tới một chương trình đang được lãnh tụ Triều Tiênđang theo dõi sát sao.

Đất nước này nói rằng họ đang chịu tình trạng hạn hán tồi tệ nhất trong một thế kỷ qua, và rằng gần 1/3 các ruộng lúa đã bị khô cạn.

Có tin nói rằng hồi năm ngoái đất nước này đã tiến hành một chương trình "xanh hóa" tập trung, giao cho Sở lâm nghiệp các tỉnh thành có thêm quyền lực.

Và trong một phát biểu hồi tháng Hai, ông Kim Jong-un đã có bài phát biểu trong đó ông nói: "Vào lúc này, rừng cây của đất nước có thể nói là đang ở ngã ba đường - liệu sẽ lụi tàn mãi mãi hay sẽ được phục hồi."

Ông cũng chỉ trích các viên chức khi tìm cách ứng phó với vấn đề do lụt lội gây ra hơn là phòng tránh lụt lội bằng cách trồng thêm cây xanh.

Theo Bizlive