Philippines phát hiện bom tự chế đặt gần sứ quán Mỹ

VietTimes -- Truyền thông Mỹ đưa tin cho biết, cảnh sát Philippines ngày 28/11 phát hiện một quả bom tự chế đặt trong thùng rác gần đại sứ quán Mỹ ở thủ đo Manila.
Philippines phát hiện bom tự chế đặt gần sứ quán Mỹ (ảnh minh họa)
Philippines phát hiện bom tự chế đặt gần sứ quán Mỹ (ảnh minh họa)

Chính quyền Philippines cho rằng các chiến binh thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể đứng sau vụ việc này.

Cảnh sát trưởng quốc gia Ronald Dela Rosa nói rằng các bộ phận của thiết bị nổ này có dấu ấn của Maute, một nhóm chiến binh Hồi giáo từng thề trung thành với IS.

Nhóm Maute đang đối đầu với quân đội Philippines ở miền nam sang ngày thứ ba liên tiếp. Ông Dela Rosa cho rằng Maute làm vậy để đánh lạc hướng dư luận.

Tuy nhiên, đại sứ quán Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về việc phát hiện quả bom nằm cách cơ quan này 200 mét.

Theo báo chí Mỹ, một quả bom tương tự như trên đã được sử dụng để thực hiện vụ đánh bom hôm 2/9/2016 làm 15 người chết và khoảng 70 người bị thương.

Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines cho biết rằng hoạt động tình báo sẽ được tăng cường và các chốt kiểm soát sẽ được lập nên khắp thủ đô Manila.