Phiến quân tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu Syria, phi công bị bắt

VietTimes -- Ngày 15.08.2017, lực lượng Hồi giáo cực đoan Quân đội Syria tự do (FSA) được Mỹ hậu thuẫn tuyên bố bắn rơi một máy bay chiến đấu của không quân Syria trên vùng sa mạc giáp với biên giới Jordan, khi chiếc máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong khu vực..
Nhóm chiến binh thánh chiến thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do FSA tuyên bố bắn rơi máy bay MiG 21 quân đội Syria - Ảnh truyền thông mạng xã hội FSA
Nhóm chiến binh thánh chiến thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do FSA tuyên bố bắn rơi máy bay MiG 21 quân đội Syria - Ảnh truyền thông mạng xã hội FSA

Nhóm Osoud al-Shaqiyah thuộc FSA được Mỹ hậu thuẫn cho biết đã bắn hạ một chiếc MiG-21 thuộc không quân Syria trên vùng sa mạc Wadi Hamoud, phía đông tỉnh Suweida miền nam Syria, sát biên giới với Jordan.

Phiến quân tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu Syria, phi công bị bắt ảnh 1Những hình ảnh chiếc máy bay bị phá hủy do phiến quân FSA công bố - Ảnh truyền thông mạng xã hội FSA

Theo tài khoản trên mạng xã hội Twitter của nhóm này, các tay súng Hồi giáo cực đoan, phi công chiếc MiG-21 đã nhẩy dù và bị nhóm này bắt giữ.

Phiến quân tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu Syria, phi công bị bắt ảnh 2Phi công quân đội Syria bị phiến quân bắt giữ - Ảnh truyền thông mạng xã hội FSA

Các tay súng lực lượng “đối lập ôn hòa” công bố bức ảnh của người phi công, cho thấy người lái vẫn sống sót sau vụ tai nạn gần biên giới Jordan.

Cũng theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội, phi công này là thiếu tá Ali Halwa, người gốc quận Talkalakh, phía tây tỉnh Homs.

QA