Phiến quân Syria cuồng tín đem con gái làm bom tự sát bị giết chết

VietTimes -- Ngày 25.12.2016, Al Masdar News dẫn nguồn tin trên mạng xã hội Twitter cho biết: chiến binh thánh chiến, kẻ đã đưa cô con gái nhỏ tuổi đi thực hiện nhiệm vụ đánh bom tự sát tại Damascus, thủ đô Syria tuần qua đã bị giết bởi chính những tay súng của mình trong khu vực Tishreen.
Cuộc chiến chống phiến quân trên vùng ngoại ô Damascus
Cuộc chiến chống phiến quân trên vùng ngoại ô Damascus

Chiến binh thánh chiến Abu Nimr, từng tham gia tổ chức Jabhat al-Nusra, bị chính quyền Syria cáo buộc phải chịu trách nhiệm cho nhiều vụ giết người và bắt cóc trên vùng nông thôn ngoại vi thủ đô Damascus, được các truyền thông viên ủng hộ thánh chiến xác định đã bị giết vào ngày 25.12.2016.

Abu Nimr nổi lên như một chiến binh thánh chiến bất chấp tất cả, gây sự chú ý của toàn thế giới khi đăng tải video động viên hai cô con gái còn rất nhỏ tuổi của mình đi đánh bom tự sát trong một khu phố do chính quyền Syria kiểm soát trong thủ đô Damascus

Tay súng khủng bố này cũng trở nên nổi tiếng trên vùng nông thôn ngoại ô Damascus khi trực tiếp tham gia vào vụ sát hại diễn viên nổi tiếng người Palestine-Syria Mohammad Rifa'i năm 2012.

NT