Phiến quân Syria bắn hạ Su-25 Nga ở Idlib, phi công bị sát hại

VietTimes -- Ngày 03.02.2018, Muraselon dẫn nguồn tin truyền thông ủng hộ lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến cho biết: Một máy bay chiến đấu Nga Su-25 bị các tay súng lực lượng Hồi giáo cực đoan bắn rơi trên chiến trường.
Chiếc cường kích chiến trường Su-25 Nga bị bắn rơi trên bầu trời Idlib - ảnh minh họa video nhóm Hồi giáo cực đoan Syria
Chiếc cường kích chiến trường Su-25 Nga bị bắn rơi trên bầu trời Idlib - ảnh minh họa video nhóm Hồi giáo cực đoan Syria

Căn cứ vào những video do các tay súng lực lượng Hồi giáo cực đoan đăng tải trên mạng YouTube, chiếc Su-25 không quân Nga bị các tay súng Hồi giáo cực đoan sử dụng tên lửa phòng không vác vai MANPAD bắn hạ gần thị trấn Saraqib ở phía Đông Idlib.

Nhóm phiến quân Jaysh Al-Nasr tuyên bố nhận trách nhiệm bắn hạ máy bay Su-25 Nga trên vùng nông thôn phía đông Idlib Governorate. Theo thông tin từ các truyền thông viên ủng hộ thánh chiến, nhóm Jaysh Al-Nasr và các lực lượng Hồi giáo cực đoan khác đã bắt được phi công Nga và hành quyết người phi công gần thị trấn Saraqib.

Nhóm Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Nasr thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) được Mỹ hậu thuẫn, cung cấp nhiều vũ khí trang bị, trong đó có tên lửa chống tăng TOW. Nhóm này liên kết chặt chẽ với tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria).
Chiếc cường kích chiến trường Su-25 trúng tên lửa, nhưng vẫn tiếp tục bay - video truyền thông đối lập
Video ghi lại cảnh phi công nhảy dù trong khu vực tinh Idlib - truyền thông đối lập Syria
Máy bay chiến đấu Nga rơi và phát nổ trên vùng nông thôn tỉnh Idlib - video truyền thông đối lập Syria
NT