Phiến quân Houthi phóng tên lửa vào cung điện vua Arab Saudi

VietTimes -- Phiến quân Houthi (Yemen) phát đi một video với tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo từ Yemen vào cung điện al-Yamama thuộc thủ đô Riyadh - nơi ở của vua Arab Saudi. Al Arabiya - kênh truyền hình tại Arab Saudi - xác nhận tin này, nhưng cho biết tên lửa đã bị bắn hạ. 

 

Phiến quân Houthi Yemen phóng tên lửa nhằm vào cung điện Vua Arab SaudiPhiến quân Houthi phóng tên lửa đạn đạo về phía tư dinh của Quốc vương Arab Saudi nhưng nó bị bắn rơi ở phía nam thủ đô. 

Hình cắt từ clip
Hình cắt từ clip

Theo tuyên bố của phiến quân Houthi, việc phóng tên lửa nhằm đánh dấu thời gian 3 năm kể từ khi liên quân Arab do Arab Saudi dẫn đầu tiến quân vào Yemen.

Al Arabiya cho biết tên lửa của phiến quân Houthi đã bị bắn hạ và không có thương vong của dân thường.

Phiến quân Houthi đã nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo - thường là họ tên lửa Scud - vào Arab Saudi, gây ra khá nhiều thương vong, thậm chí giết chết cả tư lệnh không quân của Arab Saudi.

 Arab Saudi vẫn cáo buộc Iran đứng đằng sau và tài trợ cho phiến quân Houthi, dù Iran luôn bác bỏ điều này.