Phiến quân Houthi liên tục phóng tên lửa đạn đạo tấn công Ả rập Xê út

Ngày 17.04.2018, tình huống chiến sự giữa phong trào Houthi và liên minh quân sự do Ả rập Xê út tiếp tục căng thẳng. Liên minh liên tục không kích vào các khu dân cư, thành phố lớn của Yemen. Lực lượng Houthi đẩy mạnh phục kích, bắn tên lửa vào lãnh thổ Ả rập Xê út.
Lực lượng Houthi phóng tên lửa đạn đạo vào Ả rập xê út - ảnh minh họa video truyền thông Houthi
Lực lượng Houthi phóng tên lửa đạn đạo vào Ả rập xê út - ảnh minh họa video truyền thông Houthi

Trong tuần qua, các đơn vị vũ trang lực lượng Houthi liên tục tấn công tên lửa vào các căn cứ quân sự hoặc cơ sở kinh tế trong lãnh thổ của Ả rập Xê út.

Ngày 16.04.2018, hồi 10:45 p.m (giờ Sana), tiểu đoàn pháo binh – tên lửa Yemen, liên kết với lực lượng phong trào Houthi tiếp tục phóng một tên lửa đạn đạo tầm gần vào vùng Najran thuộc lãnh thổ Ả rập Xê út tại khu vực phía nam vương quốc vùng Vịnh này.

Cuộc tấn công của lực lượng Houthi đánh dấu lần thứ 4 trong 7 ngày qua tiểu đoàn pháo binh, tên lửa liên kết phóng nhiều tên lửa đạn đạo các loại vào căn cứ quân đội và lãnh thổ của Ả Rập Xê út.

Lực lượng Houthi phóng tên lửa đạn đạo vào Ả rrập Xê út - video truyền thông Houthi

Lực lượng Houthi đăng tải video, ghi lại cuộc tấn công tên lửa tầm gần, tầm trung vào thành phố Riyadh, thủ đô Ả rập Xê út. Theo video được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tiểu đoàn tên lửa và pháo binh Yemen liên kết với phong trào Houthi sử dụng tên lửa đạn đạo Badr-1 và Burkan tấn công các mục tiêu của Riyadh từ địa bàn đang kiểm soát của lực lượng Houthi ở vùng hoang mạc phía bắc Yemen.

Trong tuần qua, các lực lượng Houthi phóng liên tiếp 3 lần tên lửa vào Ả rập Xê út. Các cuộc tấn công đều diễn ra từ ngày 17 đến 18.04.2018.

Ngày 17.04.2018, lực lượng Houthi tiến hành phục kích tiêu diệt một chiếc xe vận tải đang chở các binh sĩ thuộc lực lượng quan đội Ả Rập Xê út ở khu vực gần sát biên giới Al-Jawf thuộc Yemen.

Các chiến binh Houthi, sử dụng một tổ hợp tên lửa chống tăng (Konkurs hoặc Fagot do Nga sản xuất) tấn công phá hủy chiếc xe bán tải cùng binh sĩ bên trong. Al- Masdar News dẫn nguồn tin lực lượng Houthi cho biết, 6 binh sĩ Ả rập Xê út thiệt mạng trong vụ nổ.

Lực lượng Houthi phóng tên lửa chống tăng diệt 6 binh sĩ Ả rập Xê út ở Yemen - video truyền thông Houthi

Lực lượng Houthi cũng tuyên bố bắn hạ một chiếc máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ ở tỉnh trung tâm Yemen. Nhưng không có thông tin hoặc hình ảnh, video nào chứng minh điều này.

Trong đêm ngày 18-19.04.2018, tiểu đoàn pháo binh – tên lửa Yemen liên kết phong trào Houthi tiếp tục phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn và lãnh thổ Ả rập Xê út, nhắm vào một sân bay lớn ở miền nam nước này.

Đơn vị pháo binh Yemen, liên kết với lực lượng Houthi phóng tên lửa đạn đạo – hành trình Badr-1 vào sân bay khu vực Jizan. Al- Masdar News dẫn nguồn tin quân sự Houthi tuyên bố rằng, tên lửa đạn đạo đánh phá trực tiếp vào cơ sở hạ tầng sân bay này. Phía Ả rập Xê út không có bình luận nào về cuộc tấn công tên lửa đạn đạo nói trên.

Kể từ đầu năm 2018, lực lượng Houthi tăng cường các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo đánh vào Ả Rập Xê út, phóng nhiều tên lửa đạn đạo vào những mục tiêu quân sự, kinh tế trong vương quốc Ả rập này. Những diễn biến trên cho thấy, nếu như không có một giải pháp hòa bình với phong trào Houthi, Yemen có thể sẽ trở thành căn cứ địa cho lực lượng Hồi giáo cực đoan mới, trước hết là IS.
NT