Phát hiện vụ chuyển súng, đạn lên máy bay

Tối 6.1, Trung tâm an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất phối hợp với Vietnam Airlines (VNA) tiến hành kiểm tra phát hiện một vụ vận chuyển súng, đạn trái phép qua đường hàng không.
Khẩu súng bị phát hiện - Ảnh: Hoàng Ty
Khẩu súng bị phát hiện - Ảnh: Hoàng Ty

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, trước đó nhân viên Công ty chuyển phát nhanh Win (đường Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình) làm thủ tục ký gửi 7 kiện hàng nặng tổng cộng hơn 100 kg, khai báo là quần áo và linh kiện điện tử nhờ Công ty TNHH TDNT (đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) làm thủ tục chuyển lên chuyến bay số hiệu BL806 của Hãng hàng không Jetstar Pacific từ TP.HCM đi Hà Nội.

Qua bộ phận tiếp nhận hàng hóa của Công ty TNHH TDNT nghi vấn trong một kiện hàng có một vật giống khẩu súng cùng nhiều cơ số đạn, nên đề nghị với Trung tâm an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất và VNA tiến hành kiểm tra. 

Qua kiểm tra, trong kiện hàng có một khẩu súng ngắn (chưa rõ loại) do Đài Loan sản xuất cùng hơn 40 viên đạn. Vụ việc đã được chuyển giao cho các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để làm rõ.

Theo Thanh Niên