Pháo binh - tên lửa Syria bắn phá chiến tuyến của khủng bố trên miền bắc Hama

VietTimes -- Ngày 31.01.2019, pháo binh - tên lửa quân đội Syria tiếp tục thực hiện cuộc tập kích hỏa lực quy mô lớn dọc theo chiến tuyến phía bắc của tỉnh Hama, đánh phá chiến tuyến của nhóm Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Izza, thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) trong vùng phi quân sự.
Quân đội Syria tấn công hỏa lực các nhóm nổi dậy miền bắc Hama. Ảnh minh họa: South Front.
Quân đội Syria tấn công hỏa lực các nhóm nổi dậy miền bắc Hama. Ảnh minh họa: South Front.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Syria bắt đầu đánh phá dữ dội chiến tuyến phòng ngự của nhóm Jaysh Al-Izza bằng pháo binh và tên lửa hạng năng, pháo kích nhiều địa điểm trong các thị trấn tiền duyên Tal Huwayr, Sukeek, Tal Aghbar và Kafr Zita.

Đây là cuộc tập kích của quân đội Syria, đáp trả một đòn khiêu khích của các tay súng Jaysh Al-Izza, phá hủy trận địa phòng ngự của binh sĩ Syria trong trạm kiểm soát Zaleen bằng tên lửa chống tăng có điều khiển Kornet (ATGM) trên vùng nông thôn phía bắc Hama.

Cuộc tập kích hỏa lực của Jaysh Al-Izza vào trận địa của quân đội Syria trong trạm kiểm soát Zaleen khiến 2 binh sĩ Syria thiệt mạng, phá hủy trận địa tiền tiêu của quân đội Syria tại trạm kiểm soát quan trọng này trên hành lang phi quân sự Hama-Idlib.

Các tay súng Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Izza bắn phá trận địa phòng ngự của quân đội Syria. Video truyền thông ủng hộ đối lập FSA

Trước đó, ngày 30.01.2019, pháo binh quân đội Syria cũng bắn phá các thị trấn al-Lataminah và Tell Sakr, do các nhóm Hồi giáo cực đoan kiểm soát trên vùng nông thôn phía bắc Hama và các thị trấn Msheirfeh và Farja trên vùng nông thôn phía đông nam Idlib.

Cùng ngày, theo Dài quan sát nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại London, được phương Tây ủng hộ cho biết: máy bay trinh sát Nga – Syria nhiều lần bay trên khu vực chiến trường Hama - Idlib.

Cơ quan Thông tấn Syria (SANA) cho biết, trận pháo kích là đòn đáp trả những cuộc tấn công khiêu khích trên khu phi quân sự Hama, Idlib do Nga-Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ. Theo thỏa thuận đạt được tháng 09.2018, lực lượng Hồi giáo cực đoan không được phép triển khai vũ khí trang bị trong phạm vi chiều rộng 15-20km quanh khu vực đang kiểm soát phía bắc Syria.

Những cuộc tấn công khiêu kích này chủ yếu do các tay súng thuộc tổ chức Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) và nhóm chiến binh Jaysh al-Izza. 

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đồng thuận thực hiện các giải pháp bổ sung để hiện thực hóa khu phi quân sự. Nhưng sau đó Ankara tiếp tục bỏ qua cam kết về nghĩa vụ, trách nhiệm, tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ sự hiện diện của HTS trong khu vực phi quân sự và chiếm đến 70% diện tích Hama, Idlib đồng thời tích cực viện trợ cho nhóm Jaysh al-Izza.

Lực lượng vũ trang quân đội Syria pháo kích dữ dội Hama, trả thù cho vụ tập kích khiêu kích gần đây của lực lượng Hồi giáo cực đoan FSA. Video kênh SANA