Phá đường dây vận chuyển 120 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam

VietTimes -- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã xác lập chuyên án, phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên và Nghệ An để đấu tranh. Bước đầu, lực lượng công an đã thu giữ 120 bánh heroin được cất giấu dưới sàn và trong cánh cửa ô tô, bắt 1 đối tượng người Lào và 4 đối tượng người Việt.
Các đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: Báo Nghệ An
Các đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: Báo Nghệ An

Khoảng 18h ngày 7/8, tại Km 73+700 đường Thái Nguyên - Chợ Mới, thuộc xã Sơn Cẩm, TP. Thái Nguyên, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 đối tượng gồm Vừ A Thái (sinh năm 1980), Vừ A Sò (sinh năm 1997, cùng trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biện, tỉnh Điện Biện) và Neng Vavue Nordouda (sinh năm 1984, người Lào) vận chuyển ma túy bằng ô tô.

Qua kiểm tra, cảnh sát đã thu giữ 120 bánh heroin cất giấu dưới sàn và trong cánh cửa ô tô.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng gồm Đào Văn Kính (sinh năm 1977, trú tại thị trấn Pắc Miều, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) và Lý Văn Dinh (sinh năm 1980, trú tại xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên).

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.