Pega muốn cùng VinFast đấu đầu với hai ông lớn xe máy Nhật Bản

VietTimes -- Trong buổi lễ giao mẫu xe máy điện mới nhất NewTech cho những khách hàng đặt mua đầu tiên, đại diện của Pega cho biết họ mong muốn trở thành bạn đồng hành cùng Vinfast và đối thủ mà hãng muốn hướng tới là Honda và Yamaha.
Cùng với VinFast, Pega đang cố gắng thay đổi suy nghĩ của người tiêu dùng về sản phẩm xe máy điện. (Ảnh: Ngô Minh)
Cùng với VinFast, Pega đang cố gắng thay đổi suy nghĩ của người tiêu dùng về sản phẩm xe máy điện. (Ảnh: Ngô Minh)

Thị trường xe máy điện đang được cho là rất tiềm năng khi vài năm trở lại đây người tiêu dùng đã chứng kiến cuộc đổ bộ của vô vàn những mẫu xe máy điện giá rẻ đến từ Trung Quốc. Trong khi đó tại Việt Nam, hiện mới chỉ có Pega và VinFast là hai thương hiệu Việt chú trọng tập trung phát triển vào mảng thị trường này.

Trao đổi với VietTimes, đại diện Pega chia sẻ: "VinFast rất có tiềm lực, do đó sự gia nhập của họ sẽ tạo động lực thúc đẩy thị trường xe máy điện đi lên, thậm chí những sản phẩm mới trong tương lai của VinFast còn có thể cạnh tranh cả với những chiếc xe máy chạy xăng truyền thống, đặc biệt là dòng xe tay ga".

"Nếu thị trường xe điện được định hình, người tiêu dùng không còn lo ngại và gạt bỏ định kiến những sản phẩm xe máy điện kém chất lượng, Pega cũng sẽ được hưởng lợi từ điều này", vị đại diện của Pega nói thêm.

Khách hàng đánh giá cao Pega NewTech nhờ kiểu dáng rất thể thao và hiện đại
Khách hàng đánh giá cao Pega NewTech nhờ kiểu dáng rất thể thao và hiện đại

Khi được hỏi về khả năng cạnh tranh với các mẫu xe điện của VinFast, đại diện Pega cho hay các dòng xe của hãng tập trung vào phân khúc giá thấp hơn, nơi VinFast vẫn còn đang bỏ ngỏ, nên sẽ tránh được việc cạnh tranh lẫn nhau.

Ngay cả mẫu xe máy điện mới nhất được đánh giá là nhiều tính năng và trang bị hiện đại như Pega Newtech thì giá bán cũng thấp hơn rất nhiều so với xe của VinFast khi dừng lại ở mức 25 triệu đồng và hiện đang được ưu đãi giá 22 triệu đồng.

Nếu VinFast Klara đánh vào đối tượng khách hàng nữ giới thì Pega NewTech lại được định vị hướng tới các đối tượng khách hàng là nam giới với kiểu dáng thể thao và hiện đại. Đây cũng là mẫu xe máy điện mạnh mẽ nhất và sở hữu nhiều tính năng và công nghệ mới nhất của Pega.

Pega NewTech là một sản phẩm được Pega hợp tác với hãng xe điện Aima của Trung Quốc. Trước mắt, tỉ lệ nội địa hóa của Pega đối với NewTech mới tạm dựng ở mức 30% và sẽ tăng dần tỉ lệ này trong thời gian tới.
Pega NewTech là một sản phẩm được Pega hợp tác với hãng xe điện Aima của Trung Quốc. Trước mắt, tỉ lệ nội địa hóa của Pega đối với NewTech mới tạm dựng ở mức 30% và sẽ tăng dần tỉ lệ này trong thời gian tới.

Cụ thể, NewTech được trang bị động cơ điện của Bosch công suất 2000W giúp xe đạt vận tốc lên tới 60 km/h và đi được quãng đường 90 km, khởi động bằng nút bấm, kết nối hệ thống âm thanh bluetooth, cụm đèn trước sau Full LED...

Chính vì vậy, Pega kỳ vọng mẫu xe mới NewTech cùng với VinFast Klara sẽ là bộ đôi tạo nên cú hích trên thị trường xe máy điện trong năm 2019 nhờ được thiết kế kiểu dáng và tiện ích không hề thua kém các mẫu xe tay ga chạy xăng truyền thống đang có mặt trên thị trường.

50 khách hàng đầu tiên đã được nhận xe với giá ưu đãi 22 triệu đồng sau khi đặt cọc trong buổi ra mắt mẫu Pega NewTech.
50 khách hàng đầu tiên đã được nhận xe với giá ưu đãi 22 triệu đồng sau khi đặt cọc trong buổi ra mắt mẫu Pega NewTech.

Hiện tại chỉ sau gần 2 tuần ra mắt, hãng cho biết đã có 50 chiếc Pega NewTech được giao tới tay khách hàng và lượng xe được các đại lý đăng ký nhập về đạt con số 2.000 xe. Nếu cứ tiếp tục đà này, mục tiêu kỳ vọng của Pega bán ra thị trường khoảng 10.000 mẫu xe này trong năm 2019 nhiều khả năng sẽ đạt được.