PC-Covid, Sổ SKĐT bổ sung tính năng cho phép người dân tự nhập thông tin tiêm chủng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Người dân có thể tự nhập thông tin tiêm chủng của mình lên 2 ứng dụng PC-Covid và Sổ SKĐT trong trường hợp thông tin của họ chưa được cập nhật.
Ứng dụng PC-Covid bổ sung tính năng mới
Ứng dụng PC-Covid bổ sung tính năng mới

Thời gian qua rất nhiều người dân phản ánh thông tin tiêm chủng của họ chưa được cập nhật đầy đủ trong ứng dụng PC-Covid và Sổ Sức khoẻ điện tử. Nhiều người đã tiêm 2 mũi nhưng ứng dụng mới chỉ cập nhật 1 mũi.

Theo Bộ Y tế, cả nước hiện nay đã thực hiện tiêm chủng được 90 triệu liều, nhưng việc cập nhật thông tin chưa đầy đủ trên ứng dụng đã khiến người dân khó khăn khi làm việc hoặc di chuyển tại các điểm kiểm dịch, cũng như gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi xác định thông tin tiêm chủng của người dân.

Chính vì vậy mà Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông đã thống nhất sẽ bổ sung chức năng trên ứng dụng PC-Covid và Sổ Sức khoẻ điện tử, cho phép người dân tự nhập thông tin còn thiếu vào mục "Đề xuất sửa thông tin tiêm chủng".

Thông tin do người dân nhập vào sẽ hiển thị trên ứng dụng, đồng thời được chuyển về nền tảng quản lý tiêm chủng để cơ quan chức năng xác minh và chuẩn hoá thông tin. Việc rà soát, kiểm chứng và xác minh thông tin sẽ được thực hiện trong vòng 48 giờ.

Chức năng hiện đã được đưa vào phiên bản cập nhật PC-Covid và Sổ SKĐT. Ngay khi Google và Apple phê duyệt, người dân có thể tải bản cập nhật trên Play Store và Apple Store.

Cũng trong một động thái liên quan, mới đây Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đã đồng ý sử dụng PC-Covid là ứng dụng phòng chống dịch thống nhất trên toàn quốc. Còn ứng dụng VN-eID của Bộ Công an chỉ sử dụng để định danh, xác thực người dân. Dữ liệu của VN-eID và PC-Covid sẽ được liên thông, chia sẻ với nhau.