Ôtô nhập từ Trung Quốc, Hàn, Nhật vào Việt Nam tăng mạnh

Số lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc... trong 6 tháng đầu năm nay tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái.
Xe ô tô của Honda đang tiêu thụ mạnh tại Việt Nam
Xe ô tô của Honda đang tiêu thụ mạnh tại Việt Nam

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, số lượng nhập khẩu ôtô nguyên chiếc về Việt Nam tăng đột biến so với cùng kỳ.

Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu tới 64.795 ôtô nguyên chiếc các loại, cao gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị nhập khẩu ôtô đạt trên 1,43 tỉ USD.

Trong đó, phần lớn số xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam vẫn là ôtô con dưới 9 chỗ ngồi, với 47.670 xe, gấp 7 lần cùng kỳ. Loại ôtô nguyên chiếc nhập về tăng mạnh nhất là ôtô vận tải với 15.158 chiếc, cao gấp 10 lần so với 5 tháng năm 2018.

Ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu đến từ Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.... Số xe nhập khẩu từ 5 thị trường này chiếm tới trên 90% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Cùng với đó, lượng phụ tùng linh kiện nhập khẩu cũng tăng mạnh. Lũy kế sau 5 tháng từ đầu năm, giá trị nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ôtô nhập khẩu vào Việt Nam cũng lên tới 1,65 tỉ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng tháng 5, có 357 triệu USD linh kiện và phụ tùng ôtô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo Lao Động

https://laodong.vn/xe/oto-nhap-tu-trung-quoc-han-nhat-vao-viet-nam-tang-manh-743925.ldo