Ông Trump đòi được hộ tống bằng máy bay quân sự có khả năng chống tên lửa, Nhà Trắng phản ứng

Ứng cử viên đảng Cộng hòa đã yêu cầu được di chuyển bằng máy bay quân sự của Mỹ sau nhiều lần bị những kẻ ám sát nhắm vào.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

Như "Tổng thống đương nhiệm"

Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu bổ sung nguồn lực, bao gồm cả máy bay quân sự, để bảo vệ ứng cử viên đảng Cộng hòa trong những tuần cuối cùng trước cuộc bầu cử. Tổng thống Joe Biden hứa sẽ cung cấp mọi thứ cần thiết, “miễn là ông ấy không yêu cầu F-15”.

Sau hai âm mưu ám sát ông Trump trong những tháng gần đây, chiến dịch tranh cử của ông đã liên hệ với Nhà Trắng và Sở Mật vụ, yêu cầu cung cấp thêm tài sản quân sự để bảo vệ ông, theo nhiều báo cáo của truyền thông Mỹ.

Tổng thống Biden tuyên bố rằng ông đã ra lệnh cho chính quyền của mình cung cấp cho ông Trump “tất cả những gì ông ấy cần” khi được hỏi về những báo cáo này.

“Miễn là ông ta không yêu cầu F-15”, ông Biden nói với các phóng viên, trước khi nói thêm rằng ông Trump “đang tỏ ra hài hước”.

“Hãy nhìn xem, tôi đã chỉ thị cung cấp cho ông ấy mọi thứ mà ông ta cần cho cuộc sống của mình...như thể ông ta là một Tổng thống đương nhiệm. Hãy cho tất cả những gì ông ta cần. Nếu nó phù hợp với danh mục đó thì tốt thôi. Nhưng nếu không thì ông ta không nên làm vậy”, nhà lãnh đạo Mỹ giải thích.

Yêu cầu về tài sản quân sự bao gồm máy bay và phương tiện để ông Trump di chuyển giữa các sự kiện trong chiến dịch tranh cử cũng như nới lỏng các hạn chế về chuyến bay tới nhà và các sự kiện tranh cử của ông. Tuy nhiên, các báo cáo từ New York Times, Washington Post và CNN không đề cập đến việc liệu chiến dịch tranh cử của ông Trump có có muốn được chiến đấu cơ hộ tống hay không.

Chiến dịch tranh cử của Trump còn muốn sử dụng cả những nguồn lực khác - bao gồm máy bay quân sự với hệ thống răn đe để bảo vệ khỏi tên lửa đất đối không - khi cựu tổng thống đi khắp nước Mỹ trong những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống.

Đối thủ tổng thống của ông Trump, bà Kamala Harris, nhận được sự bảo vệ từ Thủy quân lục chiến Mỹ với tư cách là Phó Tổng thống và di chuyển trên một chiếc máy bay quân sự, được gọi là chiếc Không lực Hai.

Sở Mật vụ, chịu trách nhiệm bảo vệ các ứng cử viên Tổng thống, xác nhận rằng họ đã nhận được yêu cầu tăng cường bảo vệ nhưng không tiết lộ chi tiết. Một đại diện của cơ quan này cho biết: “Cựu Tổng thống đang nhận được mức độ bảo vệ cao nhất”, đồng thời lưu ý rằng Sở Mật vụ sẽ tiếp tục điều chỉnh chế độ bảo vệ của mình khi cần thiết để giải quyết các mối đe dọa đang gia tăng.

Ông Trump từng trải qua 2 lần ám sát hụt (Ảnh: Reuters)

Hai vụ ám sát nhằm vào ông Trump

Cơ quan này đã phải đối mặt với những lời chỉ trích sau vụ ám sát đầu tiên nhằm vào ông Trump trong tháng 7, khiến giám đốc của cơ quan này phải từ chức. Kể từ đó, họ đã tăng cường các biện pháp bảo vệ ông Trump, bao gồm việc sử dụng máy bay không người lái, công nghệ chống máy bay không người lái cũng như các hệ thống giám sát và bảo vệ khác.

Tháng trước, ông Trump tuyên bố có “những mối đe dọa lớn” nhằm vào sinh mạng của ông từ phía Iran sau khi ông và nhóm của mình gặp gỡ các đại diện của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI). Cơ quan này từ chối tiết lộ chi tiết về cuộc gặp, mặc dù ban vận động tranh cử của ông Trump cho biết họ tập trung vào “các mối đe dọa thực sự và cụ thể từ Iran nhằm ám sát ông với mục đích nỗ lực gây bất ổn và gieo rắc hỗn loạn ở Mỹ”.

Ông Trump thoát chết trong gang tấc vào ngày 13/7 tại Butler, Pennsylvania, sau khi một người đàn ông 20 tuổi nổ súng từ trên sân thượng, viên đạn sượt qua tai ông Trump và giết chết một khán giả. Kẻ ám sát, Thomas M. Crooks, đã bị đặc vụ Sở Mật vụ bắn hạ tại hiện trường, và thi thể của kẻ này nhanh chóng được hỏa táng.

Một sát thủ khác, Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, đã bị Sở Mật vụ bắt giữ vào ngày 15/9 sau khi được phát hiện gần một sân golf thuộc sở hữu của ông Trump ở Florida, dường như đang cố gắng bắn ông. Routh, một tội phạm bị kết án, đã dành phần lớn thời gian trong 3 năm qua ở Ukraine, tuyên bố với nhiều phương tiện truyền thông phương Tây rằng ông ta đang gây quỹ và tuyển mộ cho nỗ lực chiến tranh của Kiev.

FBI đang điều tra cả hai vụ việc theo hướng âm mưu ám sát, nhưng nhà chức trách vẫn chưa cung cấp bất kỳ thông tin nào về động cơ có thể xảy ra và chưa tiết lộ bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến âm mưu của Iran.

Theo CNN, RT