Ông Obama bị tố dính vụ nhận tiền của doanh nhân Nga Khodorkovsky

Văn kiện do John Biden đưa ra xem xét, còn đồng tác giả dự thảo là các Thượng nghị sĩ Barack Obama và John McCain (năm 2005).
Doanh nhân Nga Khodorkovsky.
Doanh nhân Nga Khodorkovsky.

Trên trang web của Nhà Trắng vừa công bố một bản kiến nghị, trong đó các tác giả nói về khả năng các chính trị gia Mỹ đã bị cựu Giám đốc hãng Yukos - Mikhail Khodorkovsky - mua chuộc.

Những người soạn kiến nghị đòi Tổng Công tố Hoa Kỳ điều tra cuộc vận động hành lang với nghị quyết 322 mà Thượng viện đã thông qua hồi tháng 11 năm 2005. Trong văn kiện này gay gắt chỉ trích bản án với các doanh nhân Mikhail Khodorkovsky và Platon Lebedev, những đối tượng ở Nga bị cáo buộc về nhiều tội phạm kinh tế.

Văn kiện do John Biden đưa ra xem xét, còn đồng tác giả dự thảo là các Thượng nghị sĩ Barack Obama và John McCain.

Hồi cuối tháng Năm năm nay trên trang web Mỹ Sci/Tech Nation xuất hiện thông tin rằng có thể bản dự thảo nghị quyết đó đã được Khodorkovsky trả "nhuận bút".

Những người nêu kiến nghị tuyên bố rằng văn kiện nói trên thực tế là vụ "tham nhũng chính trị". Theo lời họ, việc thông qua nghị quyết như vậy đã gây "tổn hại không thể khắc phục" cho quan hệ của Hoa Kỳ và LB Nga.

Theo Sputnik