Ông Nguyễn Thành Phong làm phó bí thư Thành ủy TP HCM

Ông Nguyễn Thành Phong thôi tham gia Ủy viên Ban Chấp hành - Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Tỉnh ủy Bến Tre, nhận nhiệm vụ phó bí thư Thành ủy TP HCM.
Ông Nguyễn Thành Phong
Ông Nguyễn Thành Phong

Sáng 25-3, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí Thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh ủy Bến Tre bất thường và triển khai Quyết định của Bộ chính trị về việc điều động và phân công cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị đối với ông Nguyễn Thành Phong.

Theo quyết định này, ông Nguyễn Thành Phong thôi tham gia Ủy viên Ban Chấp hành - Ban thường vụ Tỉnh ủy, thôi nhiệm vụ bí thư tỉnh ủy Bến Tre, nhận nhiệm vụ mới làm phó bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đồng thời, ông Nguyễn Hoàng Việt cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Võ Thành Hạo, phó bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Ông Nguyễn Thành Phong được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ  IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 bầu trực làm bí thư tỉnh ủy từ ngày 19-10-2010, với tỷ lệ phiếu cao, đạt 98,28%.

Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, quê quán xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, vào Đảng ngày 8-9-1988, có học vị tiến sĩ kinh tế.

Trước đó, ông Nguyễn Thành Phong đã giữ các chức vụ: Bí thư Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Trung ương Đoàn; Bí thư Quận ủy Quận 2 (TP.HCM), phó bí thư tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Theo Tuổi trẻ