Ông Medvedev: Nga sẵn sàng trang bị vũ khí cho "kẻ thù của Mỹ"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Cựu tổng thống Nga cảnh báo rằng việc Washington vũ trang cho Ukraine sắp phản tác dụng.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Sputnik)
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Sputnik)

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 6/6 cho biết Moscow sẵn sàng trang bị vũ khí cho “kẻ thù của Mỹ” để đáp trả việc Washington và các đồng minh gửi vũ khí tới Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin đã nói về khả năng Nga đưa ra phản ứng “bất cân xứng” như vậy tại cuộc họp hôm 5/6 với các hãng thông tấn nước ngoài, nhưng chỉ ra rằng đề xuất này vẫn đang được xem xét.

“Đây là một sự thay đổi khá quan trọng trong chính sách đối ngoại của chúng tôi”, ông Medvedev nói trong một bài đăng trên tài khoản X (trước đây là Twitter) bằng tiếng Anh của mình.

Ông nói, cho đến nay, chính quyền Mỹ và các nước đồng minh cảm thấy có quyền gửi tất cả các loại vũ khí tới Ukraine, để tiêu diệt Nga “bằng mọi cách có thể”, đồng thời đe dọa bất kỳ ai cung cấp cho Moscow vũ khí hoặc các khí tài khác để phòng thủ.

“Bây giờ, mong rằng Mỹ và các đồng minh của mình sẽ được tận mắt chứng kiến ​​việc bên thứ ba trực tiếp sử dụng vũ khí Nga”, ông Medvedev nói. “Kẻ thù của họ là Mỹ, và điều đó có nghĩa, đối với chúng tôi họ là bạn”.

Mỹ và các đồng minh từ lâu đã khẳng định rằng việc cung cấp vũ khí và thiết bị cho Ukraine không khiến họ trở thành một bên trong cuộc xung đột với Nga. Để duy trì nhận thức đó, họ đã công bố một số hạn chế nhất định đối với việc Kiev sử dụng vũ khí của mình. Tuy nhiên, trong tuần qua, sau chiến dịch gây áp lực do Anh dẫn đầu, hầu hết các nước NATO đã “bật đèn xanh” cho Ukraine tấn công vào nơi mà họ coi là lãnh thổ của Nga.

Phát biểu với giới truyền thông hôm thứ Tư, ông Putin cho biết Nga "không ảo tưởng" về các tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp, đồng thời giải thích rằng quân đội Ukraine chỉ đang kích hoạt các giải pháp tấn công do Mỹ và các nước khác cung cấp.

Nêu rõ phản ứng của Nga, ông Putin cho biết bước đầu tiên sẽ là tăng cường phòng không để tiêu diệt các tên lửa đang lao tới. Thứ hai có thể là cung cấp “vũ khí tương tự cho các khu vực trên thế giới, nơi chúng sẽ được sử dụng để tấn công các địa điểm nhạy cảm của các quốc gia này”.

Tổng thống Nga nói thêm rằng, nếu các hành động khiêu khích của phương Tây tiếp tục và vượt qua ngưỡng tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, “thì chúng tôi có quyền hành động theo cách tương tự”.

“Đây là công thức giải quyết những vấn đề rất nghiêm trọng”, ông cảnh báo.

Ông Medvedev là Tổng thống Nga từ năm 2008 đến năm 2012, sau đó ông giữ chức Thủ tướng cho đến năm 2020. Ông hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga. Ông nổi tiếng với việc duy trì quan điểm cứng rắn về cuộc xung đột Ukraine trong các bài đăng trên mạng xã hội của mình, điều mà Điện Kremlin chưa bao giờ phủ nhận hoàn toàn.