Ông Hoàng Đạo Cương là tân Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –  Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1635/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Hoàng Đạo Cương - Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích - giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Ông Hoàng Đạo Cương - Tân Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân)
Ông Hoàng Đạo Cương - Tân Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân)

Ông Hoàng Đạo Cương sinh năm 1970, quê ở TP. Hà Nội. Ông là kiến trúc sư, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di sản, bảo tồn di tích.

Ông Cương từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó trưởng Phòng Thiết kế - Viện Bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa - Thông tin); Trưởng phòng Nghiên cứu bảo tồn di tích - Viện bảo tồn di tích; Phó Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích và Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Tính đến thời điểm này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có 4 Thứ trưởng là ông Tạ Quang Đông, ông Nguyễn Văn Hùng, bà Trịnh Thị Thuỷ và ông Hoàng Đạo Cương. Bộ trưởng là ông Nguyễn Ngọc Thiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.