Ông Donald Trump: “Tôi không muốn nói chuyện với người Trung Quốc nữa!”

VietTimes – Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 cho biết chính ông là người đã hủy bỏ cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc vào cuối tuần trước: "Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với Trung Quốc nữa!”.
Ngày 18/8 Tổng thống Trump nói tại Yuma chính ông là người đã hủy bỏ cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc vào cuối tuần trước: "Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với Trung Quốc nữa!”.(Ảnh: Creaders)
Ngày 18/8 Tổng thống Trump nói tại Yuma chính ông là người đã hủy bỏ cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc vào cuối tuần trước: "Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với Trung Quốc nữa!”.(Ảnh: Creaders)

Theo các hãng tin Anh ReutersBloomberg của Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 18/8 đã tuyên bố ông đã hủy bỏ các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc vào cuối tuần trước và gọi việc Bắc Kinh xử lý dịch COVID-19 là “không thể tưởng tượng nổi ”.

Ông Trump nói tại Yuma, bang Arizona: “Tôi đã hủy cuộc hội đàm với Trung Quốc. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với Trung Quốc nữa”.

Tại một sự kiện ở Yuma, Arizona, khi được hỏi liệu ông có rút khỏi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc hay không, Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ cân nhắc, “We’ll see what happens” (Chúng tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra).

Tường thuật về việc này, RFI của Pháp viết, Tổng thống Trump nói với các phóng viên ngày hôm đó: “Những gì họ đã làm với đất nước của chúng tôi khiến tôi không muốn nói chuyện với họ ... lẽ ra họ phải ngăn chặn dịch bệnh từ lâu. Tôi đã hủy bỏ cuộc hội đàm với Trung Quốc, quyết định này là đúng đắn”. Khi được hỏi là liệu ông có rút lui khỏi Hiệp định thương mại Mỹ - Trung hay không? Donald Trump cho biết sẽ quyết định tùy thuộc vào tình hình.

Ngày 15/1/2020 tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump bắt tay Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sau khi hai bên kí Hiệp định thương mại giai đoạn đầu, chấm dứt Chiến tranh Thương mại (Ảnh: Reuters).
Ngày 15/1/2020 tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump bắt tay Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sau khi hai bên kí Hiệp định thương mại giai đoạn đầu, chấm dứt Chiến tranh Thương mại (Ảnh: Reuters).

Trước đó, tờ Wall Street Journal của Mỹ ngày 4/8 lần đầu tiên đưa tin Trung Quốc và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán thương mại cấp cao, đồng thời cho biết cuộc hội đàm sẽ đánh giá Bắc Kinh có tuân thủ giai đoạn đầu của thỏa thuận thương mại Trung-Mỹ đã ký hồi đầu năm nay hay không.

Các quan chức Trung Quốc và Mỹ chưa chính thức xác nhận thông tin về cuộc hội đàm. Tờ South China Morning Post của tỷ phú Jack Ma ở Hồng Kông ngày 14/8 đưa tin rằng các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy 15/8.

Tin cho biết, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ban đầu được lên lịch hai bên sẽ tiến hành hội đàm theo hình thức hội nghị trực tuyến vào ngày 15/8, tức là ngày kỷ niệm 7 tháng hai nước kí kết Hiệp định thương mại Trung-Mỹ giai đoạn đầu tiên tại Washington.

Tuy nhiên, theo báo cáo của hãng tin Anh Reuters ngày 14/8, các nguồn tin tiết lộ rằng cuộc đàm phán thương mại cấp cao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ban đầu dự kiến tổ chức vào ngày 15/8 đã bị hoãn lại do vấn đề sắp xếp lịch trình. Hiện hai bên vẫn chưa đạt được sự nhất trí về một lịch trình mới.

Nguồn tin cho biết, lý do khiến các cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ bị hoãn là do các cuộc họp của giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc ở Bắc Đới Hà vẫn đang diễn ra.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17/8, một phóng viên Reuters đặt câu hỏi: theo thông tin, đáng lẽ Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức các cuộc tham vấn kinh tế và thương mại vào ngày 15/8. Xin hỏi, cuộc gặp gỡ này có được tổ chức vào hôm 15/8 hay không? Nếu không diễn ra, nguyên nhân là gì?

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên chỉ trả lời đơn giản: “Về tình hình cụ thể của Hiệp định kinh tế và thương mại Trung - Mỹ, đề nghị ông hãy hỏi cơ quan có thẩm quyền”.

Trong hoạt động tranh cử gần đây,ông Trump liên tục phát biểu công kích Trung Quốc và phê phán chính sách tiếp cận Trung Quốc của các chính phủ trước (Ảnh: AP).
Trong hoạt động tranh cử gần đây,ông Trump liên tục phát biểu công kích Trung Quốc và phê phán chính sách tiếp cận Trung Quốc của các chính phủ trước (Ảnh: AP).

Ông Larry Kudlow, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng, hôm 13/8 cho biết mặc dù Hoa Kỳ và Trung Quốc có những bất đồng lớn về các vấn đề khác, nhưng trong giai đoạn đầu của hiệp định thương mại, "chúng tôi đang rất nỗ lực làm việc”.

Reuters ngày 14/8 bình luận rằng trong bối cảnh quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục gia tăng căng thẳng, hiệp định thương mại Trung-Mỹ hiện đang lung lay sắp đổ vẫn là sợi dây liên kết bền chặt nhất giữa hai nước.

Bloomberg ngày 18/8 viết, ông Trump luôn bày tỏ sự bất bình với Trung Quốc vì dịch COVID-19 xảy ra, đặc biệt là sự lây lan của loại coronavirus chủng mới mà ông thường gọi là “China Virus” (Virus Trung Quốc).

Ông Trump nói: “Những gì Trung Quốc đã làm với thế giới là không thể tưởng tượng được”.