Oanh tạc cơ Tu-95MS sẽ được trang bị tên lửa hành trình tầm xa

Theo một cựu quan chức cấp cao của Nga, các máy bay ném bom-tên lửa chiến lược Tu-95MS sẽ được trang bị tên lửa hành trình tầm xa X-101.
Tu-95MS
Tu-95MS

Trang "Izvestia" dẫn lời cựu tham mưu trưởng không quân quân đội Nga Pyotr Deinekin cho biết thông tin này.

Theo vị cựu sỹ quan cao cấp của Không quân Nga máy bay Tu-95 thoạt đầu được thiết kế cho việc sử dụng 16 tên lửa hành trình tầm xa, nhưng trong khuôn khổ thỏa thuận Nga-Mỹ đã dỡ bỏ thiết bị phóng ra khỏi máy bay.

Theo ông Pyotr Deinekin, nhận được vũ khí mới, Tu-95MS mất ứng dụng tầm xa. 

Cựu tham mưu trưởng không quân Nga Petr Deinekin lưu ý đối với máy bay điều này là không cần thiết, bởi vì để phóng tên lửa tầm xa không nhất thiết phải rời khỏi không phận Nga.

Tên lửa X-101 có trọng lượng 2,4 tấn, phạm vi hoạt động là 5500 km.

Theo Sputnik