Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc

Trong cái rét -36 độ C, người dân thành phố Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang) thích thú chứng kiến nước sôi hắt ra ngoài trời lập tức biến thành băng. 
Nước sôi hắt ra ngoài trời lập tức hóa băng (Ảnh: CCTV)
Nước sôi hắt ra ngoài trời lập tức hóa băng (Ảnh: CCTV)

Vào hôm qua, Trung Quốc đã phát báo động về đợt rét kỷ lục tính từ năm 1986. Ước tính nhiệt độ 90% lãnh thổ nước này sẽ hạ xuống dưới 0 độ C, đỉnh điểm có nơi xuống -50 độ C. Hầu hết trường học đã đóng cửa và cơ quan cứu hộ luôn trong trạng thái sẵn sàng. Nhiều chuyến bay tại phía nam Trung Quốc đều bị hủy. 

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 1
Đây được coi là thiên tai chứ không phải là đợt rét thông thường (Ảnh: CCTV)

Vào chiều 21/1, khu vực đông bắc Trung Quốc đã xuống tới -19 độ C, kèm theo gió giật mạnh. Theo dự báo nền nhiệt khắp Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm thêm khoảng 10 độ nữa trong vài ngày tới. Trạm khí tượng Chiết Giang đã nâng báo động vàng, mức cao thứ hai.  

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 2

Trung Quốc đang hứng chịu đợt rét kỷ lục nhất trong 30 năm qua (Ảnh: CCTV)

Đợt rét nghiêm trọng năm 2008 ở Trung Quốc cũng khiến 129 người chết và thiệt hại kinh tế khoảng 150 tỷ NDT

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 3

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 4
Đây là trò chơi chỉ có thể thực hiện ở nhiệt độ cực thấp (Ảnh: CCTV)

Nguyên nhân của đợt rét bất thường này là do hiện tượng lốc xoáy vùng cực ở phía Siberia, Nga. Siberia là nơi lạnh nhất có con người sinh sống với nhiệt độ thường xuyên ở mức âm. 

Đợt rét khắc nghiệt này cũng có ảnh hưởng tới Việt Nam do không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam, gây rét đậm rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 

Theo CCTV/Vntinnhanh

THỨ BẢY, 23/01/2016 06:30:00

Vntinnhanh.vn - Trong cái rét -36 độ C, người dân thành phố Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang) thích thú chứng kiến nước sôi hắt ra ngoài trời lập tức biến thành băng. 

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 5
Nước sôi hắt ra ngoài trời lập tức hóa băng (Ảnh: CCTV)

Vào hôm qua, Trung Quốc đã phát báo động về đợt rét kỷ lục tính từ năm 1986. Ước tính nhiệt độ 90% lãnh thổ nước này sẽ hạ xuống dưới 0 độ C, đỉnh điểm có nơi xuống -50 độ C. Hầu hết trường học đã đóng cửa và cơ quan cứu hộ luôn trong trạng thái sẵn sàng. Nhiều chuyến bay tại phía nam Trung Quốc đều bị hủy. 

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 6
Đây được coi là thiên tai chứ không phải là đợt rét thông thường (Ảnh: CCTV)

Vào chiều 21/1, khu vực đông bắc Trung Quốc đã xuống tới -19 độ C, kèm theo gió giật mạnh. Theo dự báo nền nhiệt khắp Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm thêm khoảng 10 độ nữa trong vài ngày tới. Trạm khí tượng Chiết Giang đã nâng báo động vàng, mức cao thứ hai.  

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 7
Trung Quốc đang hứng chịu đợt rét kỷ lục nhất trong 30 năm qua (Ảnh: CCTV)

Đợt rét nghiêm trọng năm 2008 ở Trung Quốc cũng khiến 129 người chết và thiệt hại kinh tế khoảng 150 tỷ NDT.  

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 8

THỨ BẢY, 23/01/2016 06:30:00

Vntinnhanh.vn - Trong cái rét -36 độ C, người dân thành phố Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang) thích thú chứng kiến nước sôi hắt ra ngoài trời lập tức biến thành băng. 

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 9
Nước sôi hắt ra ngoài trời lập tức hóa băng (Ảnh: CCTV)

Vào hôm qua, Trung Quốc đã phát báo động về đợt rét kỷ lục tính từ năm 1986. Ước tính nhiệt độ 90% lãnh thổ nước này sẽ hạ xuống dưới 0 độ C, đỉnh điểm có nơi xuống -50 độ C. Hầu hết trường học đã đóng cửa và cơ quan cứu hộ luôn trong trạng thái sẵn sàng. Nhiều chuyến bay tại phía nam Trung Quốc đều bị hủy. 

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 10
Đây được coi là thiên tai chứ không phải là đợt rét thông thường (Ảnh: CCTV)

Vào chiều 21/1, khu vực đông bắc Trung Quốc đã xuống tới -19 độ C, kèm theo gió giật mạnh. Theo dự báo nền nhiệt khắp Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm thêm khoảng 10 độ nữa trong vài ngày tới. Trạm khí tượng Chiết Giang đã nâng báo động vàng, mức cao thứ hai.  

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 11
Trung Quốc đang hứng chịu đợt rét kỷ lục nhất trong 30 năm qua (Ảnh: CCTV)

Đợt rét nghiêm trọng năm 2008 ở Trung Quốc cũng khiến 129 người chết và thiệt hại kinh tế khoảng 150 tỷ NDT.  

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 12

THỨ BẢY, 23/01/2016 06:30:00

Vntinnhanh.vn - Trong cái rét -36 độ C, người dân thành phố Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang) thích thú chứng kiến nước sôi hắt ra ngoài trời lập tức biến thành băng. 

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 13
Nước sôi hắt ra ngoài trời lập tức hóa băng (Ảnh: CCTV)

Vào hôm qua, Trung Quốc đã phát báo động về đợt rét kỷ lục tính từ năm 1986. Ước tính nhiệt độ 90% lãnh thổ nước này sẽ hạ xuống dưới 0 độ C, đỉnh điểm có nơi xuống -50 độ C. Hầu hết trường học đã đóng cửa và cơ quan cứu hộ luôn trong trạng thái sẵn sàng. Nhiều chuyến bay tại phía nam Trung Quốc đều bị hủy. 

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 14
Đây được coi là thiên tai chứ không phải là đợt rét thông thường (Ảnh: CCTV)

Vào chiều 21/1, khu vực đông bắc Trung Quốc đã xuống tới -19 độ C, kèm theo gió giật mạnh. Theo dự báo nền nhiệt khắp Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm thêm khoảng 10 độ nữa trong vài ngày tới. Trạm khí tượng Chiết Giang đã nâng báo động vàng, mức cao thứ hai.  

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 15
Trung Quốc đang hứng chịu đợt rét kỷ lục nhất trong 30 năm qua (Ảnh: CCTV)

Đợt rét nghiêm trọng năm 2008 ở Trung Quốc cũng khiến 129 người chết và thiệt hại kinh tế khoảng 150 tỷ NDT.  

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 16

THỨ BẢY, 23/01/2016 06:30:00

Vntinnhanh.vn - Trong cái rét -36 độ C, người dân thành phố Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang) thích thú chứng kiến nước sôi hắt ra ngoài trời lập tức biến thành băng. 

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 17
Nước sôi hắt ra ngoài trời lập tức hóa băng (Ảnh: CCTV)

Vào hôm qua, Trung Quốc đã phát báo động về đợt rét kỷ lục tính từ năm 1986. Ước tính nhiệt độ 90% lãnh thổ nước này sẽ hạ xuống dưới 0 độ C, đỉnh điểm có nơi xuống -50 độ C. Hầu hết trường học đã đóng cửa và cơ quan cứu hộ luôn trong trạng thái sẵn sàng. Nhiều chuyến bay tại phía nam Trung Quốc đều bị hủy. 

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 18
Đây được coi là thiên tai chứ không phải là đợt rét thông thường (Ảnh: CCTV)

Vào chiều 21/1, khu vực đông bắc Trung Quốc đã xuống tới -19 độ C, kèm theo gió giật mạnh. Theo dự báo nền nhiệt khắp Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm thêm khoảng 10 độ nữa trong vài ngày tới. Trạm khí tượng Chiết Giang đã nâng báo động vàng, mức cao thứ hai.  

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 19
Trung Quốc đang hứng chịu đợt rét kỷ lục nhất trong 30 năm qua (Ảnh: CCTV)

Đợt rét nghiêm trọng năm 2008 ở Trung Quốc cũng khiến 129 người chết và thiệt hại kinh tế khoảng 150 tỷ NDT.  

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 20

THỨ BẢY, 23/01/2016 06:30:00

Vntinnhanh.vn - Trong cái rét -36 độ C, người dân thành phố Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang) thích thú chứng kiến nước sôi hắt ra ngoài trời lập tức biến thành băng. 

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 21
Nước sôi hắt ra ngoài trời lập tức hóa băng (Ảnh: CCTV)

Vào hôm qua, Trung Quốc đã phát báo động về đợt rét kỷ lục tính từ năm 1986. Ước tính nhiệt độ 90% lãnh thổ nước này sẽ hạ xuống dưới 0 độ C, đỉnh điểm có nơi xuống -50 độ C. Hầu hết trường học đã đóng cửa và cơ quan cứu hộ luôn trong trạng thái sẵn sàng. Nhiều chuyến bay tại phía nam Trung Quốc đều bị hủy. 

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 22
Đây được coi là thiên tai chứ không phải là đợt rét thông thường (Ảnh: CCTV)

Vào chiều 21/1, khu vực đông bắc Trung Quốc đã xuống tới -19 độ C, kèm theo gió giật mạnh. Theo dự báo nền nhiệt khắp Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm thêm khoảng 10 độ nữa trong vài ngày tới. Trạm khí tượng Chiết Giang đã nâng báo động vàng, mức cao thứ hai.  

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 23
Trung Quốc đang hứng chịu đợt rét kỷ lục nhất trong 30 năm qua (Ảnh: CCTV)

Đợt rét nghiêm trọng năm 2008 ở Trung Quốc cũng khiến 129 người chết và thiệt hại kinh tế khoảng 150 tỷ NDT.  

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 24

THỨ BẢY, 23/01/2016 06:30:00

Vntinnhanh.vn - Trong cái rét -36 độ C, người dân thành phố Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang) thích thú chứng kiến nước sôi hắt ra ngoài trời lập tức biến thành băng. 

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 25
Nước sôi hắt ra ngoài trời lập tức hóa băng (Ảnh: CCTV)

Vào hôm qua, Trung Quốc đã phát báo động về đợt rét kỷ lục tính từ năm 1986. Ước tính nhiệt độ 90% lãnh thổ nước này sẽ hạ xuống dưới 0 độ C, đỉnh điểm có nơi xuống -50 độ C. Hầu hết trường học đã đóng cửa và cơ quan cứu hộ luôn trong trạng thái sẵn sàng. Nhiều chuyến bay tại phía nam Trung Quốc đều bị hủy. 

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 26
Đây được coi là thiên tai chứ không phải là đợt rét thông thường (Ảnh: CCTV)

Vào chiều 21/1, khu vực đông bắc Trung Quốc đã xuống tới -19 độ C, kèm theo gió giật mạnh. Theo dự báo nền nhiệt khắp Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm thêm khoảng 10 độ nữa trong vài ngày tới. Trạm khí tượng Chiết Giang đã nâng báo động vàng, mức cao thứ hai.  

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 27
Trung Quốc đang hứng chịu đợt rét kỷ lục nhất trong 30 năm qua (Ảnh: CCTV)

Đợt rét nghiêm trọng năm 2008 ở Trung Quốc cũng khiến 129 người chết và thiệt hại kinh tế khoảng 150 tỷ NDT.  

Nước sôi vừa hắt ra đã hóa băng trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc ảnh 28