Nóng: Giữa tâm bão COVID-19, Trung Quốc bãi chức Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc

VietTime -- Sáng 13/2 Tân Hoa xã đã phát đi tin ngắn: “Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định: đồng chí Ứng Dũng giữ chức Ủy viên, Ủy viên thường vụ, Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc; đồng chí Tưởng Siêu Lương thôi giữ chức Ủy viên, Ủy viên thường vụ, Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc”.
Ông Ứng Dũng (phải) sáng 13/2 được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cử làm Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc thay ông Tưởng Siêu Lương vừa bị bãi chức (Ảnh: Đông Phương).
Ông Ứng Dũng (phải) sáng 13/2 được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cử làm Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc thay ông Tưởng Siêu Lương vừa bị bãi chức (Ảnh: Đông Phương).

Theo các tư liệu công khai của Trung Quốc, ông Ứng Dũng sinh tháng 11/1957, quê Chiết Giang, tham gia công tác 12/1976, vào Đảng 4/1979, Thạc sĩ Luật, Thẩm phán cấp 2, Ủy viên Trung ương khóa XIX.

Ông Ứng Dũng từng giữ các chức Bí thư đảng ủy, Chánh án Tòa án thành phố Thượng Hải; Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tổ chức thành ủy Thượng Hải; Phó Bí thư thành ủy. Từ 14/9/2016 là Phó Thị trưởng thường trực Thượng Hải. Ngày 20/1/2017 được HĐND thành phố bầu làm Thị trưởng Thượng Hải.

Ông Tưởng Siêu Lương, sinh tháng 8/1957, quê Hồ Nam. Ông tham gia công tác 12/1974, vào Đảng 5/1981, đã tốt nghiệp Học viện Kinh tế tài chính Hồ Nam, là Kỹ sư kinh tế cao cấp; Ủy viên Dự khuyết Trung ương khóa XVIII, Ủy viên Trung ương khóa XIX. Ông từng giữ các chức Chủ tịch Ngân hàng Giao thông, Giám đốc Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp, Tỉnh trưởng Cát Lâm. Ông là đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc (Quốc hội) khóa XII; được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc điều động làm Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc tháng 10/2016, tháng 1/2017 được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Bắc.

Tuy Tân Hoa xã không nêu lý do ông Tưởng Siêu Lương bị bãi chức, nhưng dư luận cho rằng ông phải chịu trách nhiệm về những sai sót trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Hồ Bắc, đặc biệt là thành phố Vũ Hán.