Nổ lớn tại trụ sở Công an tỉnh Đăk Lăk, 6 người thương vong

VietTimes -- Tiếng nổ lớn phát ra từ phòng tạm lưu giữ vật chứng trong trụ sở Công an tỉnh Đăk Lăk vào 20h50' ngày 12/12 đã khiến 6 cán bộ, chiến sĩ công an tử vong, bị thương nặng, nhiều nhà dân bị hư hỏng.
Họp báo thông tin về vụ nổ. Ảnh: Zing
Họp báo thông tin về vụ nổ. Ảnh: Zing

Sáng 13/12, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo đột xuất, công bố thông tin bước đầu về vụ nổ taị trụ sở Công an tỉnh Đăk Lăk vào 20h50' ngày 12/12.

Chủ trì buổi họp báo gồm ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh

Theo thông báo của Công an tỉnh, vụ nổ xảy ra tại kho lưu giữ vật chứng công an tỉnh, làm 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, gồm các đồng chí Phan Thế Trung (cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự), Ngô Quang Cường và Y Quyết Bờkrông (cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường). Ngoài ra vụ nổ còn làm 3 cán bộ công an bị thương rất nặng, không có người dân bị thương.

Dư chấn của vụ nổ làm tài sản nhiều nhà dân trong hẻm 25 đường Trần Hưng Đạo, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột hư hỏng.

Hiện, việc khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiếp tục.

Ngay sau khi xảy ra, hiện trường vụ nổ đã được phong toả, các hoạt động cứu hộ được tiến hành khẩn cấp. Trong đêm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điện thoại cho lãnh đạo tỉnh yêu cầu báo cáo sự việc.

La phông nhà dân bị sập sau vụ nổ. Ảnh: A.X

La phông nhà dân bị sập sau vụ nổ. Ảnh: A.X

Danh sách nạn nhân của vụ nổ

Danh sách 3 cán bộ hy sinh:

1. Phan Thế Trung (30 tuổi), Phòng Kỹ thuật hình sự

2. Ngô Quang Cường (32 tuổi), Phòng Cảnh sát môi trường

3. Y Quyết Bkrông (29 tuổi), Phòng Cảnh sát môi trường

Các nạn nhân bị thương:

1. Y An Drê Bkrông (29 tuổi), Phòng Kỹ thuật hình sự

2. Lê Quang Vũ (25 tuổi), Phòng Cảnh sát môi trường

3. Đặng Kỳ Hưng (36 tuổi), Phòng Cảnh sát môi trường