Nổ bình gas, tàu chìm, một người mất tích

VietTimes -- Thông tin từ Văn phòng Cục Phòng chống thiên tai khu vực MTTN, sau khi xảy ra vụ nổ bình gas, tàu cá BĐ 44106TS đã chìm hoàn toàn, 4 người trên tàu đã được cứu vớt, riêng một người bị mất tích vẫn đang tìm kiếm.
sau khi xảy ra vụ nổ bình gas, tàu cá BĐ 44106TS đã chìm hoàn toàn, 4 người trên tàu đã được cứu vớt, riêng một người bị mất tích vẫn đang tìm kiếm.
sau khi xảy ra vụ nổ bình gas, tàu cá BĐ 44106TS đã chìm hoàn toàn, 4 người trên tàu đã được cứu vớt, riêng một người bị mất tích vẫn đang tìm kiếm.

Theo đó, tàu cá  BĐ 44106TS của ông Nguyễn Thể (trú thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) cùng 5 lao động hành nghề lưới sâu khi tàu đang di chuyển gần cửa Tam Quan Bắc thì bị nổ bình ga khiến tàu bị chìm hoàn toàn, 04 người đã được cứu, 01 người ở thôn Tân Thành xã Tam Quan Bắc vẫn chưa tìm thấy.

Cùng ngày, tàu cá BĐ 96344 TS do bà Đỗ Thị Lốt làm chủ,do ông Đinh Công Quang (cùng trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đang hàng nghề trên biển thì bị gãy trục láp thả trôi lúc 5h ngày 30/11 tại vùng biển có tọa độ 17,20 độ Bắc-108,30 độ Đông, cách Đà Nẵng 70 hải lý về phía Nam Tây Nam. Trên tàu có 7 ngư dân. Đến 13h23 cùng ngày, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu HQ 628 ra hỗ trợ tàu BĐ 96344 TS.