Những người muôn năm cũ – chân dung văn nghệ sĩ Hà Thành nức tiếng một thời

VietTimes -- Ngày 22/2 tới, triển lãm ảnh “Những người muôn năm cũ” cùng cuốn sách cùng tên của nhiếp ảnh gia Hà Tường sẽ chính thức được ra mắt tại Hà Nội.
Các văn nghệ sĩ nổi tiếng Hà Thành. Ảnh: Chụp năm 1983 tại nhà riêng nhạc sĩ Thụy Kha (Hà Nội)
Các văn nghệ sĩ nổi tiếng Hà Thành. Ảnh: Chụp năm 1983 tại nhà riêng nhạc sĩ Thụy Kha (Hà Nội)

Nhiếp ảnh gia Hà Tường (sinh năm 1942) là người quảng giao, đi nhiều chơi rộng. Ống kính của ông đã thu vào hầu hết những gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu từ văn chương, thi ca, báo chí, dịch thuật, hội họa, sân khấu, điện ảnh đến cả những học giả, các nhà khoa học, triết học, lịch sử, dân tộc học,…

Đáng chú ý, trong các tác phẩm của ông còn có bộ tứ bậc thầy hội họa Việt Nam Nghiêm-Liên-Sáng-Phái, nhạc sĩ Văn Cao, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhà thơ Đặng Đình Hưng, Lê Đạt, Trần Dần, Hoàng Cầm; nhà sử học Trần Quốc Vượng; nhà dân tộc học Từ Chi,…

Bộ tứ Nghiêm - Liên - Sáng - Phái sẽ hiện diện trong cuốn sách "Những người muôn năm cũ" của nhiếp ảnh gia Hà Tường. Ảnh tư liệu
Bộ tứ Nghiêm - Liên - Sáng - Phái  sẽ hiện diện trong cuốn sách "Những người muôn năm cũ" của nhiếp ảnh gia Hà Tường. Ảnh tư liệu

Triển lãm sẽ trưng bày những bức ảnh các văn, nghệ sĩ được chụp trong suốt 20 năm, từ 1975-1995, bằng phim đen trắng.

Cuốn sách Những người muôn năm cũ với độ dày 150 trang cùng 150 bức ảnh sẽ đem đến cho độc giả cái nhìn chân thực, độc đáo về văn nghệ sĩ Hà Thành nức tiếng một thời.