Những diễn biến mới trên mặt trận và trong nội bộ ngày càng bất lợi cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong tuần này, EU sẽ bàn việc trao quy chế ứng viên cho Ukraine. Trong bối cảnh đó, ông Zelensky dự báo sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công dữ dội hơn của quân Nga trong lúc nội bộ Ukraine bộc lộ sự bất đồng.
Chiến sự tại Nhà máy hóa chất Azot ở thành phố Severodonetsk đang diễn ra ác liệt (Ảnh: Reuter).
Chiến sự tại Nhà máy hóa chất Azot ở thành phố Severodonetsk đang diễn ra ác liệt (Ảnh: Reuter).

Theo Deutsche Welle, phía Ukraine hôm thứ Hai (20/6) đã xác nhận lại có thêm một thị trấn khác là Metjolkine ở phía đông nam ngoại ô thành phố Severodonetsk đã bị thất thủ sau mấy tuần kịch chiến. Ông Sergiy Gaidai, người đứng đầu chính quyền của vùng Luhansk cho biết trên mạng xã hội Telegram rằng Ukraine đã "mất quyền kiểm soát thị trấn Metjolkine". Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật (19/6) cho biết họ đã chiếm giữ được thị trấn này. Thành phố Severodonetsk là pháo đài cuối cùng của quân đội Ukraine trên bờ đông sông Severodonets ở miền đông Luhansk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/6 cho biết, các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào miền trung và nam Ukraine, một trong số đó là vụ tấn công bằng tên lửa tầm xa có độ chính xác cao Kalibr từ biển vào sở chỉ huy quân đội Ukraine ở Shroka, vùng Dnipropetrovsk, giết chết "hơn 50 tướng lĩnh và sĩ quan". Tin cho biết một cuộc hội nghị của các sĩ quan chỉ huy một quân đoàn chiến lược của quân đội Ukraine đang tổ chức ở đó và đã bị Nga tấn công.

Tên lửa Kalibr của Nga phóng từ tàu chiến vào Ukraine (Ảnh: QQ).

Tên lửa Kalibr của Nga phóng từ tàu chiến vào Ukraine (Ảnh: QQ).

Theo một nguồn tin Nga, nhiều sĩ quan Ukraine đã tham gia cuộc họp tại sở chỉ huy, nhưng họ không ngờ bị quân đội Nga phát hiện và “tặng quà”, Nguồn tin của Nga nói rằng hơn 50 tướng lĩnh và sĩ quan Ukraine đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Những người này bao gồm những người từ Bộ Tổng tham mưu, Bộ chỉ huy quân đội ở Kakhovka, đơn vị đột kích đường không và các chỉ huy quân đội ở Nikolayev và Zaporozhye. Người ta cho rằng có thể còn có các sĩ quan của NATO, vì xét cho cùng, theo tính chất quan trọng của cuộc họp này, nhiều tướng lĩnh cấp cao đều tham gia, nên các sĩ quan NATO cũng rất có thể có mặt.

Hiện chưa có nguồn tin độc lập nào xác nhận thông tin này. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, các lực lượng Nga đã tấn công một tòa nhà ở Nikolayev, miền nam Ukraine, nơi chứa vũ khí do phương Tây cung cấp, phá hủy "10 khẩu lựu pháo 155mm và khoảng 20 xe bọc thép mà phương Tây vừa cung cấp cho chính quyền Kiev trong 10 ngày qua.”

Chính quyền Dnipro của Ukraine xác nhận, ngày 18/6 ba quả tên lửa của Nga đã bắn trúng một kho dầu, gây ra đám cháy lớn.

Ngoài ra, theo hãng thông tấn TASS chính thức của Nga dẫn một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Nga giấu tên cho biết, Sviatoslav Palamar Phó chỉ huy "Tiểu đoàn Azov" và Sergei Volinsky, chỉ huy Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 36 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine bị bắt ở Nhà máy thép Azovstal hồi tháng 5 đã được đưa tới Nga để điều tra.

Tiểu đoàn Azov và Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến Ukraine là lực lượng chính bảo vệ Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Sau cuộc vây hãm thành phố kéo dài nhiều tháng, các lực lượng Nga đã bắt giữ hàng trăm binh sĩ Ukraine mà hiện nay người ta vẫn chưa biết bị giam ở những đâu. Vào thời điểm đó, Moscow cho biết họ đang được đưa tới một nơi ở miền đông Ukraine đã tuyên bố độc lập và được Nga công nhận.

Tổng thống Zelensky dự đoán Quân đội Nga sẽ tiến hành tấn công dữ dội trong tuần này (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Zelensky dự đoán Quân đội Nga sẽ tiến hành tấn công dữ dội trong tuần này (Ảnh: Reuters).

Hãng TASS dẫn các nguồn tin cho biết những người đàn ông này đã được đưa tới Nga qua tỉnh Donetsk ở miền đông nước này. Hãng tin Anh Reuters đưa tin nói Kiev hy vọng sẽ Nga sẽ giao cho họ tất cả các nhân viên vũ trang bị bắt bằng cách trao đổi tù binh chiến tranh với Nga. Nhưng một số nhà lập pháp Nga muốn đưa một số nhân viên vũ trang này ra tòa xét xử.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến ​​quân Nga sẽ đẩy mạnh cuộc tấn công quân sự nhằm vào Ukraine trong tuần này khi Liên minh châu Âu sắp tổ chức các cuộc đàm phán về đơn xin gia nhập của Ukraine. "Tuần này, chúng ta nên dự đoán sự gia tăng các hành động thù địch của Nga", ông nói trong một video được công bố hôm 19/6: "Chúng tôi đã sẵn sàng."

Zelensky cho rằng đây là cơ hội lịch sử để Ukraine trở thành ứng cử viên gia nhập EU. "Trong tuần tới - khi chúng tôi nghe câu trả lời của EU cho đề nghị trở thành ứng cử viên EU của Ukraine, đó sẽ là một tuần lịch sử."

Vào ngày 23 và 24/6, những người đứng đầu chính phủ của 27 quốc gia thành viên EU sẽ gặp nhau tại Brussels để tham vấn toàn thể về đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc công nhận Ukraine là ứng cử viên làm thành viên. Mặc dù các chính phủ Đức, Pháp, Italy đã bày tỏ rõ ràng sự ủng hộ đối với kế hoạch này, nhưng một số quốc gia thành viên lại tỏ ra dè dặt. Một cuộc họp của các ngoại trưởng EU đã được tổ chức tại Luxembourg vào ngày 20/6 để thảo luận về sự hỗ trợ thêm cho Ukraine và triển vọng Ukraine trở thành thành viên của EU.

Ông Alexei Danilov, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC). Ảnh: QQ.

Ông Alexei Danilov, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC). Ảnh: QQ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmitro Kuleba nói rằng Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu ngay cả khi không thể nhận được thêm vũ khí và trang thiết bị từ phương Tây. “Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng xẻng, chúng tôi sẽ tự vệ, bởi vì cuộc chiến này là về sự sống còn của chúng tôi”, ông Kuleba nói trong một cuộc phỏng vấn với Tổng công ty Phát thanh Truyền hình Đức (ARD) hôm Chủ nhật (19/6). Ông nhấn mạnh, người phương Tây không nên cho rằng Ukraine sẽ tiến nhanh hơn tới thỏa hiệp (với Nga) nếu họ đình chỉ chuyển vũ khí tới Ukraine.

Vào lúc này, nội bộ Ukraine đã công khai bộc lộ sự bất đồng sâu sắc. Ông Alexei Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC), đã cáo buộc cố vấn tổng thống Mikhail Podoljak đã tùy tiện thay mặt quân đội đưa ra tuyên bố.

Russia Today đưa tin, đầu tuần này, ông Podoljak công bố bản danh mục mong muốn được cung cấp vũ khí từ các nước phương Tây, nói rằng Kiev cần 300 hệ thống phóng tên lửa nhiều nòng, 500 xe tăng và 1.000 khẩu lựu pháo để chống lại vũ khí hạng nặng của Nga. .

Ngày 18/6, trả lời phỏng vấn phóng viên Goal.com, ông Danilov nhấn mạnh chỉ có các quan chức quân sự cấp cao mới có thể phát biểu như vậy và đặt câu hỏi tại sao ông Podoljak lại phát ngôn thay cho quân đội.

"Tôi không hiểu tại sao Podoljak lại tuyên bố như vậy. Ông ta đâu có phải là đại diện của Bộ Tổng tham mưu? Tôi chỉ nhìn thấy ông ta trên đường mòn của trang trại nhà Yanukovych", ông Danilov nói.

Ông Mikhail Podoljak, Cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky (Ảnh: QQ).

Ông Mikhail Podoljak, Cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky (Ảnh: QQ).

"Đường mòn" mà Danilov đang đề cập dường như ám chỉ con đường ở tư gia của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Năm 2011, ông Yanukovych đã cho một nhóm phóng viên biết nơi ở của mình, nói với họ rằng ông mỗi sáng đã dành nửa giờ để chạy đi chạy lại trên con đường nhỏ trong trang trại, những lời này khiến vô số meme xuất hiện trên mạng.

Trong bối cảnh Kiev đang thiếu vũ khí, khi được hỏi về thời gian tiếp tục diễn ra xung đột quân sự với Nga, ông Danilov nói: “Đối với Ukraine, điều quan trọng là phải kết thúc cuộc chiến này với chiến thắng càng sớm càng tốt"; “tình trạng này càng kéo dài, nhận thức của phương Tây sẽ càng suy giảm. Các vấn đề trong nước, chính trị trong nước, bầu cử, sẽ khiến họ chuyển sang chương trình nghị sự trong nước mình, ngày càng ít chú ý đến Ukraine. Cuộc chiến sẽ mang lại sự mệt mỏi ở mức độ nhất định.”

Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo "sự mệt mỏi vì Ukraine đang lan rộng" (Ảnh: QQ).

Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo "sự mệt mỏi vì Ukraine đang lan rộng" (Ảnh: QQ).

Ông Danilov lặp lại những bình luận của Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ngày 18/6, ông Johnson cảnh báo rằng "sự mệt mỏi vì Ukraine" đang lan rộng khắp thế giới, đồng thời nhấn mạnh rằng điều này sẽ không ngăn cản phương Tây hỗ trợ Ukraine vào "thời điểm đặc biệt quan trọng" này.

Trước đó, quân đội Ukraine tiết lộ rằng họ đã mất tới một nửa số vũ khí hạng nặng, bao gồm 400 xe tăng và nguồn cung cấp của phương Tây hiện không thể lấp đầy khoảng trống này, vì chúng chỉ có thể đáp ứng 10-15% nhu cầu vũ khí của nước này.

Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã công khai nói có sự khác biệt nghiêm trọng giữa Zelensky và quân đội Ukraine, giữa họ đã xảy ra "xung đột và đối đầu nghiêm trọng".