NHK: Cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bị "bắn vào ngực", "không có dấu hiệu sự sống"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang trong tình trạng “ngưng tim” sau khi đổ gục trong lúc phát biểu, các báo cáo ban đầu nói rằng nhiều tiếng súng đã vang lên ngay trước khi ông gục xuống.
Cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (Ảnh: Shutterstock)
Cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (Ảnh: Shutterstock)

Kênh NHK của Nhật Bản cho hay ông Abe – vị Thủ tướng có thời gian tại nhiệm lâu nhất nước này, từ chức vào năm 2020 – đã bị xuất huyết ở vùng ngực sau khi bị bắn từ phía sau lưng bằng một khẩu súng săn vào sáng ngày 8/7.

Hình ảnh ông Abe đổ gục xuống, khói bốc lên từ phía sau, và các cố vấn lao lên hỗ trợ (Nguồn: Twitter)

Theo NHK dẫn lời từ lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường cho hay ông Abe "không có dấu hiệu của sự sống."

Ông Shinzo Abe được các cố vấn và nhân viên y tế hỗ trợ (Ảnh: Twitter)

Ông Shinzo Abe được các cố vấn và nhân viên y tế hỗ trợ (Ảnh: Twitter)

Cũng theo NHK, một người đàn ông đã bị bắt giữ để thẩm vấn, nhưng không có thêm chi tiết nào khác. Được biết lúc sự việc xảy ra, ông Abe đang có bài phát biểu vận động chiến dịch tại thành phố Nara.

Nhân viên an ninh đang bắt giữ kẻ được cho là nghi phạm (Ảnh: Twitter)

Nhân viên an ninh đang bắt giữ kẻ được cho là nghi phạm (Ảnh: Twitter)

NHK vừa cho hay, nghi phạm nổ súng được phía cảnh sát công khai danh tính là Tetsuya Yamagami, trong độ tuổi 40 và sinh sống ở Nara. Nghi phạm dường như không có ý định chạy trốn, và bị lực lượng an ninh vô hiệu hóa ngay sau đó.

Theo Telegraph