Nhiều vấn đề lớn cần giải quyết tại Kỳ họp thứ 4, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX

VietTimes -- Sáng 5/7, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 4 với nhiều nội dung quan trọng cần được giải quyết đã được đưa ra. 
Sáng 5/7, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 4 với nhiều nội dung quan trọng cần được giải quyết đã được đưa ra.
Sáng 5/7, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 4 với nhiều nội dung quan trọng cần được giải quyết đã được đưa ra.
Đặc biệt, Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng lần này là “kỳ họp không giấy” đầu tiên tại Đà Nẵng. Các đại biểu HĐND TP được hỗ trợ máy tính xách tay. Toàn bộ tài liệu kỳ họp cập nhật trên website dbnd.danang.gov.vn để đại biểu tham khảo. Công tác bầu cử, biểu quyết… tại kỳ họp cũng được thực hiện trên máy tính, kết quả được cập nhật nhanh chóng, công khai và minh bạch.

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2017, TP Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ 2016 và tăng trưởng cao trên các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, thương mại, thu hút đầu tư trong và ngoài nước tăng cả về số lượng và quy mô dự án. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Các công trình trọng điểm cơ bản đảm bảo tiến độ.
Tiến độ thu ngân sách đạt khá so với dự toán. Các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí diễn ra sôi nổi; công tác chuẩn bị, tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế, Tuần lễ cấp cao APEC 2017 được chỉ đạo khẩn trương, chu đáo. Chương trình thành phố “4 an” được triển khai tích cực gắn với các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, chủ trương “Năm văn hoá, văn minh đô thị” và đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”.
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại Kỳ họpBí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại Kỳ họp

Thực hiện tốt chương trình xây dựng, sửa chữa nhà cho các gia đình chính sách. Công tác cải cách hành chính được chú trọng, thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước năm thứ 4 liên tiếp về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (Par index), và năm thứ 8 liên tiếp về Chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho rằng, mặc dù KT-XH của Đà Nẵng vẫn giữ được đà tăng trưởng, nhưng vẫn còn một số hạn chế, bất cập đòi hỏi các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo điều hành trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2017.
“Kỳ họp sẽ dành thời gian gần 2 ngày để các vị đại biểu tập trung thảo luận, chất vấn tại Hội trường, trao đổi bàn sâu về quan trọng mang tính chiến lược và tổng thể, góp phần thúc đẩy phát  triển KT-XH, tăng cường quốc phòng- an ninh và xây dựng chính quyền;  những  nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 và các giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017,  trong đó  công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2017 được coi là nhiệm vụ trọng tâm”, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.
Theo chương trình kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày  (từ ngày 5/7-7/7), kỳ họp sẽ dành gần 2 ngày để các vị đại biểu HĐND tập trung thảo luận, chất vấn tại hội trường, trao đổi, bàn sâu về những vấn đề quan trọng, mang tính chiến lược và tổng thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh và xây dựng chính quyền.
Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng lần này rất được cử tri thành phố chờ đợi bởi thời gian qua, Đà Nẵng nổi lên nhiều vấn đề gai góc như sai phạm hàng loạt trong xây dựng, tranh cãi quy hoạch Sơn Trà, người dân thiếu nước sinh hoạt… Trong các phiên chất vấn, cử tri mong mỏi các đại biểu HĐND TP lên tiếng, làm rõ những vấn đề trên.
Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP kiêm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cho biết, 6 tháng đầu năm, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước đạt hơn 3,2 triệu lượt, đạt 51,3% kế hoạch năm, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 9.494 tỷ đồng, đạt 51,3% kế hoạch năm, tăng 35,1% so với cùng kỳ.
bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam TP Đà Nẵng mong muốn HĐND TP giải quyết 4 vấn đề cử tri quan tâmBà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam TP Đà Nẵng mong muốn HĐND TP giải quyết 4 vấn đề lớn mà cử tri Đà Nẵng quan tâm

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố 6 tháng ước đạt 16.845 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch, tăng 4,1% so với cùng kỳ 2016. Trong 6 tháng, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 36 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 32 triệu USD, tăng 20% về dự án và tăng 269,5% về vốn so với cùng kỳ 2016. Trong đó có 4 dự án tăng vốn, tổng vốn tăng thêm 894,19 nghìn USD. Ngoài ra, số vốn các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần trong các tổ chức kinh tế là 52,8 tỷ đồng.

Cũng tại phiên khai mạc, bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam TP Đà Nẵng mong muốn HĐND TP giải quyết 4 vấn đề lớn cử tri quan tâm. Đó là đẩy mạnh đầu tư các công trình phục vụ dân sinh; Đầu tư nâng cấp các cơ sở y tế, hạn chế tình trạng quá tải tại các bệnh viện lớn; Di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm xen lẫn trong khu dân cư; và Quy hoạch, bảo tồn và phát triển tại bán đảo Sơn Trà.