Nhậu với bạn xong, dâm ô luôn con gái 15 tuổi của bạn

VietTimes - Sau khi Cử nhậu xong cùng anh Hùng thì ngủ lại. Rạng sáng, Cử thức giấc, vào phòng bé Yến Vy (tên đã thay đổi, bị câm bẩm sinh) dùng tay thực hiện hành vi xâm hại tới 2 lần.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Ngày 11/7, Công an huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) đã giữ Đoàn Văn Cử (45 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) về hành vi dâm ô với trẻ em.

Tại cơ quan công an, Cử thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Cử và anh Minh (tên đã thay đổi, 38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, cha của bé Yến Vy) có chơi với nhau.

Tối 4/7, Cử tới nhà anh Minh ở xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước chơi. Sau đó, anh Hùng và Cử tổ chức ăn nhậu với nhau.

Đến 2h ngày 5/7, cả 2 đi ngủ. Khoảng 2 giờ sau, Cử thức giấc và đi vào phòng của cháu Yến Vy (con gái anh Minh) định để dọn dẹp đồ nhậu.

Vào tới phòng, Cử thấy bé Yến Vy nằm ngủ một mình nên nảy sinh ý định xâm hại.

Cử đi lại gần rồi dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục của bé gái. Bé Yến Vy hát hiện thức giấc đạp vào người Cử. Cử vội đi ra ngoài và nằm trên võng.

Khoảng 5 phút sau, Cử tiếp tục đi vào phòng bé Yến Vy và dùng tay sờ vào dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục bé mặc cho bé chống trả. 

Bé tiếp tục đạp vào người Cử rồi chạy sang phòng mẹ mình ra hiệu kể về vụ việc.

Mẹ bé Yến Vy gọi anh Minh dậy thuật lại sự việc. Quá bức xúc, gia đình đã dắt bé tới công an trình báo.

Tiếp nhận tin, công an đã lấy lời khai bé Yến Vy có sự giám hộ của gia đình và trưng cầu giám định. Công an mời Cử lên làm việc và Cử đã khai nhận.