Nhật đặt radar gần Senkaku "canh" Trung Quốc

Nhật Bản sẽ triển khai hệ thống radar mới và 160 binh sĩ trên một hòn đảo ở biển Hoa Đông, gần Đài Loan và quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc, một động thái sẽ khiến Bắc Kinh tức giận, theo Reuters.
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp Nhật-Trung
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp Nhật-Trung

Hệ thống radar mới của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) được đặt trên đảo Yonaguni, phía cực tây Nhật Bản, cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông khoảng 150 km về phía nam, theo Reuters. Đảo Yonaguni với diện tích 30 km2 có dân số 1.500 người, đa số cư dân làm nghề nông. Buổi lễ khánh thành hệ thống radar này diễn ra ngày 28/3. 

“Radar này sẽ chọc giận Trung Quốc”, giáo sư Nozomu Yoshitomi, thuộc Đại học Nihon và đồng thời là cựu thiếu tướng SDF, nhận định. Ngoài việc phục vụ mục tiêu thu thập thông tin tình báo, hệ thống radar này có thể dùng để phục vụ những chiến dịch quân sự trong khu vực, ông Yoshitomi cho biết.

Các nhà hoạch định chính sách hồi năm 2015 tiết lộ với Reuters rằng hệ thống radar là một phần trong chiến lược kiềm chế Trung Quốc ở tây Thái Bình Dương giữa lúc Bắc Kinh tăng cường bành trướng trên Biển Đông.

Giáo sư Toshi Yoshihara thuộc Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ, nói Yonaguni nằm sát hai điểm "nóng" ở châu Á là Đài Loan và Senkaku/Điếu Ngư. “Một mạng lưới radar dọc theo chuỗi đảo phía tây Nhật Bản sẽ giúp nước này tăng cường năng lực giám sát biển Hoa Đông”, ông Yoshihara nhận định thêm.

Đảo Yonaguni chỉ cách Đài Loan khoảng 100 km về phía đông, gần Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố thiết lập vào năm 2013, bất chấp sự phản đối của Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ, theo Reuters.