Nhật Bản có năng lực trang bị vũ khí hạt nhân trong 10 năm tới

VietTimes -- Sự tiến bộ về vũ khí hạt nhân của Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và sự suy giảm sức chiến đấu hạt nhân của Mỹ thúc đẩy Nhật Bản phát triển và trang bị vũ khí hạt nhân trong thời gian tới.
Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản tiến hành diễn tập vào ngày 24/8/2014. Ảnh: Cankao
Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản tiến hành diễn tập vào ngày 24/8/2014. Ảnh: Cankao

Tờ JoongAng Ilbo Hàn Quốc ngày 10/10 dẫn tờ Freebeacon Mỹ ngày 7/10 cho hay "Báo cáo nghiên cứu chiến tranh hạt nhân Nhật Bản" do Cơ quan đánh giá tổng hợp (ONA) - cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ tài trợ hoàn thành đánh giá cho rằng "dựa vào hạ tầng điện hạt nhân tiên tiến và tên lửa đẩy hiện có, công nghệ tên lửa hành trình và tàu ngầm của Nhật Bản, Chính phủ Nhật Bản có thể tiến hành trang bị vũ khí hạt nhân trong 10 năm tới".

Báo cáo đồng thời còn chỉ ra Nga và Trung Quốc tìm cách phát triển lực lượng tác chiến hạt nhân hiện đại có tính tấn công, Triều Tiên cũng đang đẩy nhanh tiến hành phát triển tên lửa và khả năng chiến đấu hạt nhân.

Trái lại, sức chiến đấu hạt nhân của Mỹ ngày càng lạc hậu, do đó các nước đồng minh như Hàn Quốc và Nhật Bản bắt đầu cảm thấy lo ngại đối với việc bảo đảm an ninh của họ.

Báo cáo đặc biệt chỉ ra, Nhật Bản rất lo ngại đối với tình hình ô bảo vệ hạt nhân của Mỹ trước các cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên (khả năng) đã từng bước yếu đi.

Báo cáo còn tiết lộ, khả năng Hàn Quốc tiến hành vũ trang hạt nhân và Iran tiến hành thử nghiệm hạt nhân cùng với khả năng Nga và Trung Quốc sử dụng vũ khí hạt nhân đều có thể thúc đẩy Nhật Bản tiến hành vũ trang hạt nhân.

Báo cáo dự đoán, khả năng Nhật Bản phát triển tên lửa hạt nhân cơ động trên mặt đất và sử dụng tàu ngầm bắn đầu đạn hạt nhân tương đối cao.

Nhật Bản có năng lực phát triển đầu đạn hạt nhân có sức công phá 1,2 mt (megaton) tương tự W-47 của Mỹ.