Nhận định chứng khoán ngày 5/7: Dòng tiền 'bắt đáy' tìm cổ phiếu chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhiều cổ phiếu chứng khoán đang niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam đã giảm hơn 40% từ đỉnh gần nhất. Giá giảm nhanh và mạnh tạo ra cầu bắt đáy, giúp nhóm cổ phiếu này 'toả sáng', ngược dòng VN-Index.
Nhận định chứng khoán ngày 5/7: Dòng tiền 'bắt đáy' đổ vào cổ phiếu chứng khoán
Nhận định chứng khoán ngày 5/7: Dòng tiền 'bắt đáy' đổ vào cổ phiếu chứng khoán

Nhóm cổ phiếu chứng khoán là ‘điểm sáng’ trong phiên giao dịch ngày 4/7, khi chỉ số VN-Index không giữ được mốc tâm lý 1.200 điểm, đóng cửa ở mức 1.195,5 điểm (giảm 3,37 điểm so với tham chiếu).

Theo ghi nhận của VietTimes, có không ít cổ phiếu chứng khoán đã tăng kịch biên độ, đóng cửa trong sắc tím như DSC (+14,88%), ART (+8,7%), HCM (+6,94%). Các cổ phiếu đầu ngành như SSI, VND, VCI, MBS cũng chốt phiên trong sắc xanh tăng điểm.

Theo dữ liệu thống kê của FiinTrade, nhóm cổ phiếu chứng khoán đã ghi nhận dòng tiền, chỉ số giá tăng trong hai tuần liên tiếp, với tỉ trọng giá trị giao dịch tăng từ 10,09% lên 12,54% toàn thị trường.

Chứng khoán là nhóm ngành giảm mạnh bậc nhất thị trường. Tính từ đầu năm 2022 đến ngày 1/7, ngành chứng khoán giảm 51,57%. Trong đó, có tới 66% cổ phiếu mất hơn một nửa thị giá.

FiinTrade cho rằng, việc giá giảm nhanh và mạnh đã tạo ra cầu bắt đáy nhóm cổ phiếu chứng khoán, giúp cổ phiếu nhóm ngành này bật tăng mạnh trong 2 tuần trở lại đây. Nhóm cổ phiếu phục hồi mạnh nhất lại là nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ (CSI, PHS, VFS, DSC, VUA), đây cũng là nhóm giảm ít nhất trong đợt sụt giảm vừa qua.

Về mặt định giá, P/B của nhóm chứng khoán hiện đang ở mức 1,4 lần, thấp hơn mức trung bình của 3 năm liên tiếp là 1,57 lần, và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 3,54 lần thiết lập vào 25/11/2021.

Cổ phiếu chứng khoán sẽ tiếp tục thăng hoa nhờ lực cầu 'bắt đáy'?

Cổ phiếu chứng khoán sẽ tiếp tục thăng hoa nhờ lực cầu 'bắt đáy'?

Dòng tiền lớn ‘mất hút’

Lực cầu ‘bắt đáy’ tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn chưa thể giúp thanh khoản của thị trường chung được cải thiện. Trong phiên giao dịch hôm 4/7, thanh khoản trên sàn HOSE tiếp tục sụt giảm so với phiên liền trước, đạt gần 9.000 tỉ đồng.

Thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền vẫn chưa tham gia mạnh mẽ như kỳ vọng. Điều này dẫn đến rủi ro lực cung – mặc dù yếu – vẫn đủ sức làm thị trường đảo chiều giảm điểm.

Theo CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI), thị trường vẫn đang thiếu sức hút để dòng tiền quay lại khiến cho thanh khoản ngày một co hẹp. “Đây là điều đáng tiếc bởi mặc dù tâm lý đã có sự cải thiện đáng kể và các điều kiện hồi phục đang thuận lợi nhưng dòng tiền vẫn quá yếu”.

TVSI cho rằng, để bước vào đợt phục hồi lớn hơn, thị trường cần có thêm sự gia tăng của dòng tiền để thanh khoản cải thiện trở lại, ít nhất ở mức 14.000 – 15.000 tỉ đồng khớp lệnh trên sàn HOSE. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022, thị trường có thể sẽ có sự phân hoá nhất định giữa từng nhóm ngành.

CTCP Chứng khoán SSI (SSI) dự báo, trong phiên giao dịch tới (5/7), VN-Index khả năng vẫn sẽ tiếp tục kiểm nghiệm lại khu vực 1.200 điểm.

“Nếu chinh phục thành công, chỉ số sẽ duy trì đà hồi phục với vùng mục tiêu gần là 1.211 - 1.223 điểm. Ngược lại, chỉ số VN-Index khả năng sẽ quay lại điều chỉnh với mục tiêu 1.160 điểm, là vùng đáy ngắn hạn tháng 5”, SSI cho hay./.