Nhà mỏng như bức tường trên con đường 6.000 tỷ

Sau 4 tháng thông xe kỹ thuật, đoạn đường Nhật Tân – Xuân La – Bưởi (Hà Nội) trị giá hơn 6.000 tỷ đồng xuất hiện nhiều ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo.
Dự án xây dựng đường vành đai 2, đoạn Nhật Tân - Xuân La - Bưởi - Cầu Giấy dài 6,4 km có tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 3/2012, đến tháng 1/2016 thông xe kỹ thuật.
Dự án xây dựng đường vành đai 2, đoạn Nhật Tân - Xuân La - Bưởi - Cầu Giấy dài 6,4 km có tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 3/2012, đến tháng 1/2016 thông xe kỹ thuật.
Được xem là tuyến đường hiện đại bậc nhất Thủ đô nhưng sau hơn khi đi vào hoạt động, hai bên tuyến đường này xuất hiện khá nhiều ngôi nhà hình thù kỳ lạ.
Được xem là tuyến đường hiện đại bậc nhất Thủ đô nhưng sau hơn khi đi vào hoạt động, hai bên tuyến đường này xuất hiện khá nhiều ngôi nhà hình thù kỳ lạ.
Một ngôi nhà hình tam giác có cạnh hẹp nhất chỉ 1 mét.
Một ngôi nhà hình tam giác có cạnh hẹp nhất chỉ 1 mét.
Nhà được cho thuê làm văn phòng và phòng khám nha khoa.
Nhà được cho thuê làm văn phòng và phòng khám nha khoa.
Ngôi nhà màu vàng có mặt tiền khoảng 2 m lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng còn lại.
Ngôi nhà màu vàng có mặt tiền khoảng 2 m lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng còn lại.
Một ngôi nhà siêu nhỏ, siêu mỏng khác với chiều sâu hơn 1 m.
Một ngôi nhà siêu nhỏ, siêu mỏng khác với chiều sâu hơn 1 m.
Phía dưới được cho thuê để kinh doanh.
Phía dưới được cho thuê để kinh doanh.
Tại đoạn đường gần với cầu vượt đường Bưởi, một ngôi nhà mỏng như bức tường được xây dựng và đang kinh doanh hàng ăn.
Tại đoạn đường gần với cầu vượt đường Bưởi, một ngôi nhà mỏng như bức tường được xây dựng và đang kinh doanh hàng ăn.
"Ngôi nhà" mỏng đến khó tin với chiều sâu chỉ 60-80 cm và chiều dọc không đủ cho một người nằm.
"Ngôi nhà" mỏng đến khó tin với chiều sâu chỉ 60-80 cm và chiều dọc không đủ cho một người nằm.
Gần đó, một công trình 5 tầng có chiều sâu hơn 2 m. Hà Nội từng nhiều lần "tuyên chiến" với nhà siêu mỏng, siêu méo và yêu cầu không để tiếp diễn. Tuy nhiên ,cứ hễ có tuyến đường mới là tình trạng này lại tái diễn.
Gần đó, một công trình 5 tầng có chiều sâu hơn 2 m. Hà Nội từng nhiều lần "tuyên chiến" với nhà siêu mỏng, siêu méo và yêu cầu không để tiếp diễn. Tuy nhiên ,cứ hễ có tuyến đường mới là tình trạng này lại tái diễn.
Ngôi nhà hình tam giác, phía trên được xây đua ra vỉa hè. Trao đổi vớiZing.vn, ông Vũ Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và phát triển giao thông đô thị (đại diện chủ đầu tư) cho biết, phía Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đã họp bàn nhiều lần vấn đề này và đang tìm cách giải quyết.
Ngôi nhà hình tam giác, phía trên được xây đua ra vỉa hè. Trao đổi vớiZing.vn, ông Vũ Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và phát triển giao thông đô thị (đại diện chủ đầu tư) cho biết, phía Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đã họp bàn nhiều lần vấn đề này và đang tìm cách giải quyết.

Theo Zing