Nhà báo Minh Hải: "Văn Toàn bị chấn thương sụn chêm và Việt Nam hoàn toàn có khả năng vào chung kết"

VietTimes – Với chiến thắng 3 - 0 trước Campuchia, Việt Nam đã giành vị trí đầu bảng A và tấm vé vào bán kết AFF Cup 2018. Liệu tại vòng đấu loại trực tiếp sắp tới, đội tuyển Việt Nam có thể tạo ra kỳ tích theo chu kì 10 năm hay không? Sau đây là những nhận định của nhà báo Minh Hải về khả năng tiến sâu của đội tuyển trong những trận cầu sắp tới.
Nhà báo Minh Hải. Ảnh: VOV
Nhà báo Minh Hải. Ảnh: VOV

PV: Chào anh. Xin anh cho biết cảm xúc và nhận định của mình về trận thắng 3-0 của Việt Nam trước Campuchia vừa diễn ra?

Cảm xúc đầu tiên của tôi có lẽ là xúc động. Có lẽ đây là trận cuối cùng sân Hàng Đẫy đón đội tuyển quốc gia. Hôm nay có rất nhiều cổ động viên lớn tuổi tỏ ra rất xúc động khi chứng kiến chiến thắng của đội tuyển trên sân vận động giàu truyền thống này.

Cảm xúc thứ hai là vui mừng, đội tuyển chúng ta đã thắng 3-0 trong thế trận áp đảo hoàn toàn, 3 bàn thắng đều rất đẹp, các cổ động viên cũng rất tuyệt vời. Một chiến thắng không pháo sáng trên sân, các cổ động viên bật đèn flash tạo ra hình ảnh thực sự ngoạn mục. Chiến thắng này mang lại cho chúng ta lợi thế là ngôi nhất bảng A và tấm vé vào bán kết. Vị trí nhất bảng rất quan trọng, nó giúp chúng ta được đá trận bán kết và trận chung kết lượt về trên sân nhà.

Tôi nghĩ đây là trận đấu tổng hòa của rất nhiều cảm xúc từ sân vận động đến khán giả và các cầu thủ. Và có một nỗi buồn, đối với tôi đây là một nỗi buồn lớn, đó là Văn Toàn bị chấn thương rất nặng. Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo có cho biết rằng đến bây giờ các nhân viên y tế của đội tuyển vẫn chưa đưa ra được kết quả cuối cùng liệu Văn Toàn có thể đi tiếp tại giải AFF Cup nữa hay không. Theo một nguồn tin của tôi, Văn Toàn bị bể sụn chêm, chấn thương này cần ít nhất 2-3 tháng để hồi phục hoàn toàn nên có thể Văn Toàn sẽ không thể thi đấu tiếp tại AFF Cup. Điều này rất đáng tiếc vì Văn Toàn là người nắm giữ giải pháp thứ 2 của đội tuyển. Khi chúng ta rơi vào thế tấn công hoặc phòng ngự lùi sâu thì tốc độ của Văn Toàn đóng vai trò rất quan trọng. Cảm xúc nói chung tương đối rối bời, nhưng bóng đá là vậy, luôn mang lại cho chúng ta rất nhiều cung bậc cảm xúc.

PV: Vào các vòng tiếp theo, chúng ta có khả năng sẽ gặp Thái Lan ở lượt trận nào đó. Anh nhận định thế nào về tương quan lực lượng giữa Việt Nam và Thái Lan ở thời điểm hiện tại?

Theo cá nhân tôi nghĩ, Thái Lan vẫn là đội khó chơi nhất trong các đối thủ khác ở Đông Nam Á. Trong nhiều năm trời, bóng đá Việt Nam luôn đặt mục tiêu vào trận chung kết, luôn nghĩ rằng trận chung kết chúng ta sẽ gặp Thái Lan. Trong các mùa giải trước, gặp Thái Lan thì cửa thắng của chúng ta rất thấp. Tuy nhiên tính tới thời điểm hiện tại, tương quan lực lượng đã khác. Sau khi ông Park Hang-seo lên cầm quân, dẫn dắt đội tuyển qua thành công của các giải đấu như Á quân U23 châu Á, vị trí thứ 4 ở ASIAD. Bây giờ Thái Lan không còn đáng sợ đối với chúng ta như trước nữa.

PV: Anh nghĩ thế nào về khả năng đi tiếp của đội tuyển trong mùa giải lần này?

Nếu như được chọn, tôi sẽ chọn Thái Lan là đối thủ của chúng ta tại chung kết, điều đó có nghĩa là chúng ta hoàn hoàn có khả năng đi qua bán kết. Cá nhân tôi tin rằng Việt Nam có thể giành ngôi vô địch tại AFF Cup năm nay. Lý do có thể là chu kì 10 năm của chúng ta: 1998 vào chung kết Tiger Cup, 2008 vô địch AFF Cup và tôi đoán theo chu kì này năm nay chúng ta sẽ vào chung kết.

PV: Trong các vòng loại trực tiếp sắp tới, liệu ông Park còn lá bài nào giấu trong tay áo không theo anh?

Còn rất nhiều chứ. HLV Park Hang-seo còn rất nhiều phương án lựa chọn cầu thủ. Trên hàng công có Hà Đức Chinh chưa đá trận nào, đó cũng là một con bài tẩy của chúng ta. Hay Lương Xuân Trường ngay từ đầu mùa giải cũng chưa để lại ấn tượng gì và trận này cũng không vào sân. Có lẽ ông Park để Lương Xuân Trường có khoảng thời gian nghỉ ngơi cho các trận đấu quan trọng. Nói chung đội tuyển Việt Nam còn rất nhiều cầu thủ chưa bộc lộ nên thể nói trước được điều gì cả. Chúng ta hãy chờ ở các trận đấu sắp tới.

PV: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện vừa rồi!