Người tị nạn Syria sẽ thành công dân Thổ Nhĩ Kỳ?

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng những người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ rốt cuộc có thể sẽ trở thành công dân của nước này. Phát ngôn này hiện đang gây ra nhiều tranh cãi.
Người tị nạn Syria vượt qua hàng rào dây thép gai tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Người tị nạn Syria vượt qua hàng rào dây thép gai tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tối 2/7 trong một buổi lễ đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan tại tỉnh Kilis ở biên giới với Syria, ông Erdogan nói: "Chúng tôi sẽ giúp đỡ những người bạn Syria của mình bằng cách cho họ cơ hội sở hữu quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ nếu họ muốn".

Ông Erdogan cũng cho biết Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm công bố cách thức tiến hành thủ tục nhập tịch, song không cung cấp thông tin chi tiết.

Hiện có hơn 2,7 triệu người tị nạn chạy trốn xung đột ở Syria đang cư trú tại Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên Ankara từ chối cấp quy chế tị nạn cho họ và chỉ gọi những người này là "khách."

Có ý kiến cho rằng ông Erdogan sở dĩ có ý định như vậy để những người Syria tị nạn nói trên sau này sẽ trở thành các cử tri mang ơn ông và ủng hộ các kế hoạch tăng cường quyền lực tổng thống của ông.

Theo Vietnam+