Người dân Nga đang lo ngại nhất điều gì?

VietTimes -- Kết quả của một cuộc thăm dò dư luận gần đây do Trung tâm nghiên cứu ý Công luận toàn Nga (VTsIOM) công bố cho thấy, căng thẳng quốc tế vẫn nằm ở top đầu trong bảng xếp hạng các nỗi lo ngại của người Nga. 
Người Nga trở nên ít lo lắng về mức tăng tội phạm và tình trạng bất ổn trong nước.
Người Nga trở nên ít lo lắng về mức tăng tội phạm và tình trạng bất ổn trong nước.

Nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu ý Công luận toàn Nga cho biết:

"Những dòng đầu tiên trong bảng đánh giá nỗi lo ngại của người Nga vẫn là cạnh tranh, xung đột quân sự giữa các nước. Vào tháng Bảy, chỉ số này hầu như vẫn không thay đổi và là 21%".

Các nhà xã hội học của VTsIOM đã ghi nhận sự suy giảm những nỗi lo sợ liên quan đến căng thẳng kinh tế và một số vấn đề xã hội. 

Lo ngại về sự gia tăng giá cả hàng hóa giảm từ 21 xuống 17%. Chỉ số lo ngại giảm thu nhập thực tế và thất nghiệp đạt đến mức độ tối thiểu hàng năm.

Người Nga trở nên ít lo lắng về mức tăng tội phạm và tình trạng bất ổn trong nước. Cả hai chỉ số giữa mùa Hè có giá trị âm.

Tuy nhiên, theo VTsIOM, hầu hết các chỉ số tình hình hiện nay có thể được mô tả như căng thẳng hơn một năm trước đây.