Nghi vấn Israel hỗ trợ các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Syria

Trong suốt quá trình chiến tranh chống khủng bố ở Syria, Israel đã điều trị cho 2.000 người Syria bị thương trong bệnh viện Israel gần biên giới. Theo thống kê của họ, 90% trong số đó là các chiến binh Hồi giáo. Một số trong những chiến binh thuộc tổ chức Al-Nusra Front (Al Qaeda Syria.)
Nghi vấn Israel hỗ trợ các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Syria

Nhiều nguồn tin nước ngoài, trong đó có các hãng thông tấn Arab và Wall Streel Journal cáo buộc Israel hỗ trợ cho các lực lượng nổi dậy ở Syria, ít nhất bằng cách chữa trị vết thương cho các chiến binh khủng bố thuộc tổ chức Jabhat Al-Nusra (chi nhánh Al- Qaeda ở Syria).

Israel đã thay đổi những quan điểm về hành động của mình tại Syria trong vài năm qua. Khời đầu Israel chỉ điều trị các thường dân bị thương trong chiến tranh, sau đó là điều trị cho các phe phái đối lập ‘ôn hòa”. Cuối cùng Israel đã thừa nhận điều trị các chiến binh Jabhat Al-Nusra, nhưng đại diện quân đội israel nói rằng họ sẽ không điều trị nữa .... ít nhất là không trong biên giới Israel.

Binh sĩ israel cấp cứu các chiến binh chống đối chính phủ Syria bị thương ở dọc đường biên giới với israel

Chiến binh Jabhat Al- Nusra bị thương trong bệnh viện của Israel trả lời phỏng vấn.

Truyền hình A rab công bố các đoạn video binh sĩ Isael cứu chưa các phần tử khủng bố ở Syria.

Washingtonsblog kết luận: Đây không còn là thuyết âm mưu của nhà nước Israel đối với các chiến binh Al-Qaeda. Thực tế, họ đã hỗ trợ các tổ chức nội dậy chống lại chính phủ Syria.

Theo QPAN